Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tích cực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phát triển sáng tạo
   2007-03-11 17:54:41    cri
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khi đọc Báo cáo công tác Chính phủ năm nay đã đề ra phải tăng cường công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Một số Đại biểu Quốc hội đang dự kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc ở Bắc Kinh trả lời phỏng vấn nói, làm tốt công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc, họ còn kiến nghị làm tốt công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ các mặt như lập pháp, hành pháp, nâng cao ý thức của công dân cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến sự phát triển sáng tạo.

Trong Báo cáo công tác Chính phủ trình lên Kỳ họp thường niên của Quốc hội xem xét, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đề xuất phải gấp rút xây dựng và thực thi chiến lược về quyền sở hữu trí tuệ quốc gia, hoàn thiện cơ chế khuyến khích sáng tạo tự chủ. Ông Liễu Truyền Chí, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Lê-nô-vô Trung Quốc đã đánh giá tích cực công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Chính phủ Trung Quốc. Ông nói:

"Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển của Trung Quốc, Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Trung Quốc đều từng bước có nhận thức và cảm giác sâu sắc đối với điều này".

Tập đoàn Lê-nô-vô là doanh nghiệp sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất của Trung Quốc. Tháng 4-2006, Tập đoàn đã ký hiệp nghị với Hãng Mai-crô-sốp Mỹ trị giá 1,2 tỷ USD về việc cài đặt hệ điều hành "Uyn đầu" trong máy tính của Lê-nô-vô nhằm ngăn chặn hành vi đánh cắp bản quyền. Sau nửa năm một Liên minh doanh nghiệp chống đánh cắp bản quyền của Trung Quốc đã ra đời tại Bắc Kinh, đây là một tổ chức tự phát của các doanh nghiệp Trung Quốc. Liên minh này đề xướng tự giác chấp hành pháp luật, cạnh tranh công bằng, cùng nhau phát triển, đồng thời phối hợp tấn công hành vi xâm phạm bản quyền, hàng nhái và hàng giả.

Ông Đường Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Đại, một trong những người đề xướng từng nhiều lần bày tỏ sự nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã khiến ông nuôi hy vọng rất lớn đối với tương lai. Ông nói:

"Mai-crô-sốp hay Thịnh Đại cũng vậy, chúng tôi đều được lợi từ hiệu quả của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. So với 10 năm, 5 năm hoặc 3 năm trước, sự nỗ lực về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã khiến chúng tôi nhìn thấy tương lai vô hạn. Trong mấy năm qua Thịnh Đại đã trở thành một trong những doanh nghiệp được lợi lớn nhất trong các doanh nghiệp In-tơ-nét của Trung Quốc".

1 2