Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc đảm bảo đầy đủ con em nông thôn được hưởng chế độ giáo dục nghĩa vụ
   2007-03-09 15:09:52    cri

Nghe Online

Bắt đầu từ khai giảng học kỳ mới mùa xuân năm nay , con em nông thôn ở giai đoạn hưởng chế độ giáo dục nghĩa vụ 9 năm của Trung Quốc sẽ không cần đóng học phí và tạp phí nữa . Từ nay về sau , vốn đầu tư vào ngành giáo dục của Nhà nước Trung Quốc sẽ tiếp tục nghiêng về giáo dục nghĩa vụ nông thôn , để tất cả các em nông thôn đều có thể đi học và ăn học cho đâu vào đấy .

Gia đình chị Vương Hiểu Tịnh ở một thôn xóm nhỏ kinh tế phát triển tương đối chậm thuộc tỉnh Sơn Đông Trung Quốc . Sau khi khai giảng học kỳ mới , điều khiến chị Vương Hiểu Tịnh phấn khởi là ,chị không cần đóng học phí và tạp phí cho con mình đang theo học cấp một nữa .

"Bắt đầu từ mùa xuân năm nay , quê hương chúng tôi bắt đầu miễn giảm học phí và tạp phí , như vậy là mỗi năm có thể tiết kiệm được hơn 200 đồng nhân dân tệ , nhờ đó đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho gia đình chúng tôi ."

Tính đến nay , Trung Quốc đã hoàn toàn thực hiện cam kết về miễn giảm học phí và tạp phí cho học sinh nông thôn ở giai đoạn giáo dục nghĩa vụ trong vòng hai năm , 150 triệu học sinh nông thôn đều được hưởng lợi của chính sách này .

Trên thực tế , Trung Quốc từ trước đến nay vẫn thực thi chế độ miễn phí giáo dục đối với học sinh cấp một và cấp hai , song các em học sinh vẫn phải đóng học phí và tạp phí cùng chi phí sách vở v.v . Mỗi học kỳ tổng cộng chỉ tốn một đến hai trăm đồng nhân dân tệ mà thôi , nhưng đối với một số gia đình nông thôn thu nhập rất thấp , thì khoản tiền đó cũng là gánh nặng không nhỏ .

Xét đến tình hình này , bắt đầu từ năm ngoái , Trung Quốc đã miễn giảm học phí và tạp phí cho học sinh ở giai đoạn hưởng giáo dục nghĩa vụ của các vùng nông thôn thuộc khu vực miền Tây Trung Quốc , năm nay chính sách này sẽ che phủ toàn bộ khu vực nông thôn trong cả nước Trung Quốc . Bộ trưởng Bộ giáo dục Trung Quốc Chu Tế nói với phóng viên rằng :

"Qua tính toán cho thấy , bình quân mỗi em học sinh tiểu học giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình khoảng 140 đồng nhân dân tệ , mỗi em học sinh trung học giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho gia đình khoảng 180 đồng nhân dân tệ . "

Bên cạnh đó , đối với học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn , Nhà nước miễn phí cung cấp sách giáo khoa , đối với học sinh nội trú kinh tế gia đình khó khăn , Nhà nước còn trợ cấp sinh hoạt phí . Theo thống kê chưa đầy đủ , kể từ năm ngoái đến nay đã có khoảng 200 nghìn học sinh thất học trở lại nhà trường .

1 2