Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tiến lên vững chắc trong gian nan về tiết kiệm và giảm tiêu hao năng lượng
   2007-03-07 19:13:55    CRIonline
Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Tiết kiệm và giảm tiêu hao năng lượng là cụm từ then chốt trong Báo cáo công tác đọc tại kỳ họp Quốc hội của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh sau này Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp, kiên định bất di bất dịch thực hiện mục tiêu đến năm 2010 giảm 20 o/o tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP so với năm 2000.

Năm 2006 Trung Quốc lần đầu tiên thực hiện giảm tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP kể từ năm 2003, mức giảm là 1,2 o/o so với cùng kỳ. Thế nhưng vẫn chưa thực hiện được mục tiêu giảm 4 o/o tiêu hao năng lượng trên một đơn vi GDP đề ra hồi đầu năm. Tại Kỳ họp thường niên của Quốc hội lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trình bày thẳng thắn về nguyên nhân việc này. Thủ tướng nói, việc điều chỉnh kết cấu ngành nghề tiến triển chậm chạp, công nghiệp nặng đặc biệt là ngành tiêu hao năng lượng và gây ô nhiễm cao vẫn tăng trưởng hơi nhanh, nhiều công nghệ lạc hậu cần phải đào thải vẫn chưa rút khỏi thị trường, một số địa phương và doanh nghiệp không thực hiện nghiêm khắc các pháp qui và tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, các chính sách và biện pháp liên quan muốn thu được hiệu quả nổi bật đòi hỏi phải có một quá trình.

Trung Quốc đang ở trong giai đoạn công nghiệp hóa và đô thị hóa phát triển nhanh, hơn nữa khâu chế tạo của các nước phát triển đang chuyển dịch sang Trung Quốc, đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho tiêu hao năng lượng của Trung Quốc hơi cao hiện nay, cũng là điểm khó trong việc tiết kiệm và giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Sự gia tăng về tiêu hao năng lượng đã dẫn đến môi trường sinh thái bị phá hoại, Chính phủ Trung Quốc đã bật đèn đỏ đối với phương thức tăng trưởng kinh tế loại hình quảng canh này. Năm 2006 Nhà nước đã đẩy mạnh việc cơ cấu sắp xếp và thu hẹp các ngành tiêu hao năng lượng cao như gang thép, than đá, xi măng ...mức tăng đầu tư của một số ngành đã thừa công suất giảm rõ rệt.

Tại kỳ họp thường niên của Quốc hội lần này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, năm nay Trung Quốc sẽ hoàn thiện và nghiêm khắc thực hiện tiêu chuẩn về tiêu hao năng lượng, các dự án mới xây dựng cần phải thông qua sự xét duyệt về tiêu hao năng lượng, đào thải hơn nữa những công nghệ lạc hậu. Bên cạnh đó sẽ tăng cường ủng hộ việc tiết kiệm và giảm thiểu tiêu hao năng lượng từ ngân sách và đầu tư của Nhà nước, hướng dẫn các ngân hàng tăng cường ủng hộ cho vay tín dụng đối với dự án tiết kiệm năng lượng.

Trung Quốc cũng đang tìm kiếm nguồn năng lượng sạch mới trong khi tiết kiệm năng lượng. Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc gần đây công bố Qui hoạch phát triển trung và dài hạn về năng lượng tái sinh, nhấn mạnh tăng cường ủng hộ việc khai thác tận dụng năng lượng tái sinh.

Hiện nay tiêu hao năng lượng của ngành công nghiệp Trung Quốc chiếm khoảng 70 o/o tiêu hao năng lượng toàn xã hội, chỉ dựa vào ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng hiển nhiên là không thể giải quyết việc giảm thiểu tiêu hao năng lượng về cơ bản. Năm ngoái, tiêu hao năng lượng trên một đơn vi GDP của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc là 0,79 tấn than tiêu chuẩn, thấp xa so với mức bình quân của cả nước. Đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh Quảng Đông Trần Thiện Như nói với phóng viên rằng: một trong những biện pháp tiết kiệm và giảm thiểu tiêu hao năng lượng của Quảng Đông là điều chỉnh kết cấu ngành nghề, xúc tiến phát triển ngành dịch vụ.

Mặc dù tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc năm ngoái đạt tới 2,26 tỷ tấn than tiêu chuẩn, tăng 9,3 o/o so với cùng kỳ nhưng mức tăng này đã thấp hơn mức tăng GDP trong cùng kỳ. Phương thức tăng trưởng kinh tế loại hình quảng canh truyền thống của Trung Quốc đã có dấu hiệu chuyển đổi. Trong vài năm tới Trung Quốc sẽ đưa ra một đáp án về tiết kiệm và giảm thiểu tiêu hao năng lượng như thế nào, mọi người vẫn phải chờ đợi.