Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan điểm xây dựng "Thế giới hài hoà" và "Phát triển hoà bình" của Trung Quốc trong con mắt người nước ngoài
   2007-03-06 16:27:12    cri

 

 

                                                    Thủ tướng Ôn Gia Bảo                   Bộ trưởng Lý Triệu Tinh              

Giáo sư Gúp-ta nghiên cứu về chiến lược và doanh nghiệp của trường Đại học Ma-ri-len Mỹ cho rằng: lời kêu gọi xây dựng thế giới hài hoà và chủ trương đi con đường phát triển hoà bình của Chính phủ Trung Quốc là có liên quan mật thiết với nhau. Ông nói:

"Tôi cho rằng quan điểm phát triển hoà bình và cách đề cập thế giới hài hoà là gắn liền với nhau. Phát triển hoà bình có nghĩa là mối quan hệ hài hoà giữa Trung Quốc với các nước khác. Ý nghĩa trọng tâm của phát triển hoà bình là quan điểm cùng thắng chứ không phải là quan điểm có lợi đơn phương, sự phát triển của Trung Quốc không có nghĩa là sự tổn thất của các nước khác".

Đại sứ Thái Lan tại Trung Quốc Du-la-pông đánh giá cao sự lập luận trong Báo cáo công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Ông nói:

"Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong Báo cáo chỉ rõ sự phát triển của Trung Quốc là sự phát triển hoà bình và ổn định, đây cũng là vấn đề mà các nước quan tâm. Bởi vì Trung Quốc là một nước lớn, do đó các nước khác đều quan tâm hướng phát triển của Trung Quốc, trong khi đó Trung Quốc đã nhấn mạnh phát triển hài hoà, làm cho mọi người đều rất vui mừng".

Những nhân sĩ nước ngoài trả lời phỏng vấn đều cho rằng quan điểm "Thế giới hài hoà" và "Phát triển hoà bình" do Chính phủ Trung Quốc đề xướng không chỉ là sự biểu đạt của một loại văn tự mà càng quan trọng hơn là, Trung Quốc đang quán triệt những quan điểm này bằng hành động thực tế, tích cực tham gia vào các công việc quốc tế, thể hiện hình ảnh của một nước lớn có tinh thần trách nhiệm trong khi tăng cường sự phát triển của bản thân. Cựu Đại sứ Pháp tại Trung Quốc La-phông-tơ nói:

"Con đường phát triển hoà bình mà Trung Quốc đề xuất chính là tích cực bảo vệ môi trường xung quanh, thực hiện hoà bình và phát triển. Chúng ta có thể ghi nhận những nỗ lực của Trung Quốc trong việc giải quyết hoà bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra Trung Quốc còn coi trọng phát triển quan hệ song phương với các nước lớn xung quanh như Nga và Ấn-độ, coi trọng phát huy vai trò của 'Tổ chức Hợp tác Thượng Hải', tất cả những việc này đều là nỗ lực của Trung Quốc vì giữ gìn môi trường hoà bình xung quanh và khu vực, cũng có lợi cho phát triển kinh tế của Trung Quốc".


1 2