Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cùng đón Tết với nhân dân
   2007-02-18 16:28:27    cri

Nghe Online

Tết Nguyên đán là ngày Tết cổ truyền long trọng nhất của Nhân dân Trung Quốc. Trong ngày Tết tương trưng cho sự đoàn viên và gửi gắm hy vọng vào năm mới này, người Trung Quốc thường đều chúc Tết người thân và bạn bè với những lời chúc chân thành nhất. Chúc Tết nhân dân trong ngày Tết cổ truyền này đã trở thành một thông lệ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Nhân dịp Xuân Đinh Hợi năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tới thăm và chúc Tết bà con các dân tộc ở tỉnh Cam Túc Tây Bắc Trung Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đến chúc Tết bà con khu lao động thành phố Phù Thuận tỉnh Liêu Ninh Đông Bắc Trung Quốc.

"Tôi xin chúc tết bà con".

Ngày 17-2 là đêm đón Giao thừa năm mới, từ sáng sớm Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đáp xe băng qua những đường núi vòng vèo đến thăm Làng Đại Bình ở thành phố Định Tây tỉnh Cam Túc. Năm 1999 Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã từng đến thăm bà con nơi đây. Tám năm trước, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của bà con nơi đây vô cùng khó khăn. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào luôn nhớ tới bà con nơi đây và năm nay lại đến thăm để tìm hiểu đời sống của nhân dân. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vui mừng nói:

"Sau 8 năm trở lại làng Đại Bình, tôi ghi nhận sự biến đổi to lớn về các mặt của Đại Bình, những ngôi nhà mới được cất lên, trong nhà thóc gạo đầy kho, hàng Tết cũng sắm không ít, qua đó nói lên đời sống của nhân dân Đại Bình đã ngày càng khá giả, tôi vô cùng phấn khởi".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã vào thăm gia đình nông dân họ Lý, hỏi thăm cặn kẽ tình hình thu hoạch của gia đình trong năm qua. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn cùng với chủ nhân cắt tranh Tết và gói bánh chuẩn bị cho bữa cơm trưa.

Tại thành phố Lan Châu, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thăm các Viện sĩ Viên Hàn lâm khoa học và Viện Công nghệ Quốc gia công tác tại Lan Châu, các anh hùng lao động và đại diện các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn đến Hội Ninh-thá?h địa cách mạng để thăm các lão chiến sĩ từng đóng góp sức mình cho nước Trung Hoa mới. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Năm xưa, các đồng chí đã đi theo Mao Chủ Tịch, đi theo Đảng Cộng sản, tham gia vào Hồng Quân, bất chấp gian khổ chiến đấu ngoan cường, đóng góp quan trọng cho thắng lợi của cách mạnh Trung Quốc. Các đồng chí là những công thần của cách mạnh, Đảng và Nhân dân sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của các đồng chí".

Ngày 16-2 là 29 Tết, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến thăm khu lao động ở thành phố Phù Thuận tỉnh Liêu Ninh, thăm hỏi và chúc Tết bà con nơi đây. Khu lao động là nơi sinh sống tập trung của đông đảo công nhân ngành khai khoáng trong mấy chục năm qua, nhà cửa nơi đây đã xuống cấp nghiêm trọng, đời sống tương đối khó khăn. Ba năm trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng đến thăm bà con nơi đây. Sau đó Chính phủ Trung Quốc quyết định tiến hành cải tạo khu vực này. Tại nhà ông Lưu Vĩnh Kiện-một công nhân dư dôi chưa tìm được việc làm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

"Công nhân khai khoáng của những mỏ khoáng đã cạn kiệt từng có đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng của đất nước. Thế nhưng hiện nay đời sống của họ vẫn rất khó khăn, nổi bật là nhà ở. Trước kia điều kiện kinh tế của chúng ta có hạn nhưng giờ đây chúng ta đã có khả năng giải quyết vấn đề này".

Khi được biết nhà ông Lưu Vĩnh Kiện và hơn 2 nghìn hộ gia đình sẽ dọn vào nhà mới trong năm nay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo vô cùng vui mừng và nói với ông Lưu Vĩnh Kiện rằng: Chính phủ trước hết phải quan tâm đến cộng đồng có khó khăn nhất. Công tác cải tạo khu lao động cần phải khiến cho quần chúng nhân dân tin tưởng.

Trong thực tế, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà nước trong những năm gần đây, tỉnh Liên Ninh đã tiến hành cải tạo các khu lao động với qui mô lớn, đã có hơn 1,2 triệu người dọn vào các khu chung cư mới. Nhà nước không những giải quyết nhà ở mà còn giải quyết rất nhiều việc làm cho bà con nơi đây. An cư lạc nghiệp mới có thể hài hoà. Khi đến thăm một xưởng may sắp xếp việc làm cho lao động dư dôi, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chuyện trò với nữ công nhân xưởng may. Thủ tướng khích lệ họ không ngừng phấn đấu vươn lên, gian khổ lập nghiệp và chúc họ trong năm mới này càng thêm hạnh phúc, thành đạt.