Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tạo điều kiện thuận tiện cho lưu học sinh về nước phục vụ
   2007-02-16 15:41:04    cri

Nghe Online

Nhân dịp Tết Nguyên Đán-ngày Tết cổ truyền quan trọng nhất của Trung Quốc, ngày 16, tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch Hội liên hiệp lưu học sinh Trung Quốc Hàn Khởi Đức đã thông qua Đài chúng tôi chúc Tết các lưu học sinh Trung Quốc ở nước ngoài. Ông nói, Trung Quốc đang tạo điều kiện ngày càng thuận tiện cho lưu học sinh phục vụ đất nước, hoan nghênh lưu học sinh đóng góp cho công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc dưới các hình thức. Ông nói:

"Nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày Tết cổ truyền của Dân tộc Trung Hoa, tôi xin thay mặt Hội liên hiệp lưu học sinh Trung Quốc chúc mừng năm mới toàn thể lưu học sinh ở nước ngoài, và qua các bạn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người nhà và bạn bè của các bạn".

Phó Chủ tịch Hàn Khởi Đức còn giới thiệu với lưu học sinh về tình hình phát triển trong một năm qua của Trung Quốc. Ông nói, trong một năm qua, kinh tế Trung Quốc tiếp tục giữ đà phát triển nhanh và vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện hơn nữa. Chủ trương phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới, kiến tạo thế giới hài hoà của Trung Quốc được tuyệt đại đa số các nước trên thế giới chấp thuận. Những thành tựu này đã ngưng đọng những nỗ lực chung của nhân dân Trung Quốc, trong đó có đóng góp của lưu học sinh ở nước ngoài.

Học sinh Trung Quốc đi nước ngoài lưu học đã có hơn 130 năm lịch sử. Từ ngày cải cách mở cửa đến nay, Trung Quốc đã có hơn một triệu người đi lưu học nước ngoài và hiện nay vẫn tiếp tục gia tăng, công tác lưu học đang ở vào thời kỳ tốt nhất trong lịch sử.

Phó Chủ tịch Hàn Khởi Đức nói, Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao công tác lưu học, coi đông đảo lưu học sinh là một bộ phận cấu thành quan trọng của nguồn nhân tài và là động lực thúc đẩy quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc. Trung Quốc đã tạo ra điều kiện thuận tiện cho lưu học sinh phục vụ đất nước. Ông nói:

"Chúng tôi tích cực tổ chức cho lưu học sinh và đoàn thể lưu học sinh ở nước ngoài hiến mưu hiến kế cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phục vụ đất nước dưới nhiều hình thức. Chúng tôi vui mừng ghi nhận có rất nhiều kiến nghị và ý kiến mang tính xây dựng của đông đảo lưu học sinh đã được Đảng và Chính phủ coi trọng cao, khẳng định đầy đủ và tích cực tiếp nhận".

Được biết, Trung Quốc áp dụng phương châm "ủng hộ đi lưu học, khuyến khích về nước, đi lại tự do" đối với lưu học sinh, xây dựng một loạt biện pháp thuận tiện cho lưu học sinh phục vụ đất nước dưới các hình thức, trong đó bao gồm tạo thuận tiện cho lưu học sinh xuất nhập cảnh, các đơn vị tuyển dụng lưu học sinh phải ưu tiên chia nhà cho lưu học sinh, giải quyết việc làm và học hành cho gia quyến và con em của lưu học sinh v.v.

Để thu hút lưu học sinh về nước lập nghiệp, Trung Quốc đã xây dựng các biện pháp tương ứng về các mặt như đầu tư kinh phí, trả lương ưu đãi, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ v.v, và còn thành lập 60 khu vườn lập nghiệp dành cho lưu học sinh trong cả nước, ủng hộ tài chính và ưu đãi về thuế đối với lưu học sinh lập nghiệp v.v. Dưới sự khích lệ của những chính sách này, trong 10 năm qua đã có khoảng 200 nghìn lưu học sinh về nước phục vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội liên hiệp lưu học sinh Trung Quốc Hàn Khởi Đức nói:

"Thực hiện mục tiêu hùng vĩ xây dựng toàn diện xã hội khá giả, kiến tạo xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa đòi hỏi sự nỗ lực chung của nhân dân cả nước trong đó có đông đảo lưu học sinh. Quá trình học tập và phấn đấu ở nước ngoài đã khiến cho lưu học sinh có tầm mắt quốc tế độc đáo, có kiến thức văn hóa khoa học tiên tiến và tinh thần phấn đấu vươn lên, ắt sẽ phát huy ưu thế và vai trò không thể thay thế trong kiến tạo xã hội hài hoà và thế giới hài hoà".

Phó Chủ tịch Hàn Khởi Đức chân thành mong lưu học sinh nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên, đóng góp lớn hơn cho sự lớn mạnh của Trung Quốc, sự phục hưng của Dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.