Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng cường khối đoàn kết hợp tác Trung Quốc Châu Phi, thúc đẩy việc xây dựng thế giới hài hoa
   2007-02-08 16:56:28    cri

Nghe Online

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang thăm chính thức Nam Phi ngày 7 tại Đại học Prê-tô-ri-a đã có bài diễn thuyết với nhan đề "Tăng cường khối đoàn kết hợp tác Trung Quốc Châu Phi, thúc đẩy việc xây dựng thế giới hài hoà" với thanh niên toàn Châu Phi, đã trình bày chủ trương của Trung Quốc tăng cường tình hữu nghị đời đời Trung Quốc Châu Phi, thúc đẩy việc xây dựng thế giới hài hoà.

Trường Đại học Prê-tô-ri-a nằm ở trung tâm thành phố Prê-tô-ri-a, là một trong những trường Đại học Tổng hợp lịch sử lâu đời nhất, quy mô lớn nhất Nam Phi. Sáng ngày 7, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đến hội trường Đại học được thầy và trò hoan nghênh nồng nhiệt.

Khi diễn thuyết Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trước tiên dẫn lời nói của Tổng thống Nam Phi Mơ-bê-ki, Nam Phi đã bước vào "Thời đại hy vọng". Chủ tịch nói:

"Thành tích mà nhân dân Nam Phi giành được, không những đã thể hiện hy vọng phát triển của Nam Phi, cũng đã thể hiện hy vọng sự nghiệp tiến bộ của Châu Phi và cả loài người."

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào điểm lại sự từng trải của nhân dân Trung Quốc và Châu Phi trong hơn nửa thế kỷ qua, đã ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chân thành hợp tác trên con đường phát triển chấn hưng, tích cực phối hợp trong công việc quốc tế. Chủ tịch nói:

"Trong năm tháng lịch sử lâu dài, nhân dân Trung Quốc và Châu Phi đã kết tình hữu nghị nồng thắm cùng hơi thở, cùng vận mệnh, cùng một lòng. Nhân dân Trung Quốc cảm thấy kiêu hãnh vì có mối tình hữu nghị chân thành với nhân dân Châu Phi. Trước đây, hiện nay và sau này, nhân dân Trung Quốc đều là người bạn tốt bình đẳng tin cậy lẫn nhau, đối xử chân thành, đối tác tốt cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, người anh em tốt cùng hoạn nạn của nhân dân Châu Phi. Nhân dân Trung Quốc và Châu Phi phải đời đời hữu nghị với nhau. Nhân dân Trung Quốc và Châu Phi nhất định có thể đời đời hữu nghị với nhau."

1 2