Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Na-mi-bi-a
   2007-02-06 14:31:54    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Các bạn thân mến, nhận lời mời của Tổng thống Na-mi-bi-a Pô-ham-ba, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 5, giờ địa phương đã đến Vin-húc, thủ đô Na-mi-bi-a, bắt đầu thăm chính thức Na-mi-bi-a.

Na-mi-bi-a nằm ở tây nam lục địa Châu Phi, nằm trên đường chí tuyến nam, ánh sáng dồi dào, khí hậu ôn hoà. Na-mi-bi-a là một nước lịch sử lâu đời, nhưng lại là một nước cuối cùng thoát khỏi ách thống trị thực dân, giành được độc lập tại lục địa Châu Phi, bởi vậy có thể nói là nước Cộng hoà non trẻ nhất Châu Phi.

Trung Quốc và Na-mi-bi-a tuy cách nhau xa xôi, nhưng tấm lòng của nhân dân hai nước lại gắn bó với nhau. Ngày thứ hai sau khi Na-mi-bi-a giành được độc lập, cũng tức là ngày 22 tháng 3 năm 1990, Trung Quốc và Na-mi-bi-a đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khi phát biểu tại buổi tiệc chào mừng do Tổng thống Na-mi-bi-a Pô-ham-ba tổ chức, đã đánh giá cao tình cảm nồng thắm giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nói: Thiết lập quan hệ ngoại giao 17 năm nay, sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế thương mại, giáo dục, y tế, văn hoá v,v không ngừng mở rộng, sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc. Trong công việc quốc tế, hai bên luôn luôn tin cậy và ủng hộ lẫn nhau. Na-mi-bi-a trước sau thi hành chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc. Chúng tôi không bao giờ quên, mỗi khi Trung Quốc cần sự ủng hộ của Na-mi-bi-a, thì chính phủ và nhân dân Na-mi-bi-a thường là không chút do dự dành sự ủng hộ. Trung Quốc coi Na-mi-bi-a là người bạn đáng tin cậy nhất.

1 2