Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khu hợp tác kinh tế thương mại đầu tiên xây dựng tại Châu Phi của Trung Quốc làm lễ khởi công xây dựng tại Dăm-bi-a
   2007-02-05 15:10:40    cri

Nghe Online

 

Theo tin Đài chúng tôi: Khu hợp tác kinh tế thương mại Dăm-bi-a Trung Quốc –khu hợp tác kinh tế thương mại đầu tiên xây dựng tại Châu Phi của Trung Quốc ngày 4 đã làm lễ khởi công xây dựng tại Lu-xa-ca, thủ đô Dăm-bi-a. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang thăm chính thức Dăm-bi-a và Tổng thống Dăm-bi-a Mơ-oa-na-oa-xa đã cùng đến dự buổi lễ này.

"Khu hợp tác kinh tế thương mại Dăm-bi-a Trung Quốc là thể hiện cụ thể thành quả Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc Châu Phi. Việc xây dựng khu hợp tác này là một việc lớn hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc Dăm-bi-a, cũng là một tiêu chí của sự hợp tác kinh tế thương mại Trung Quốc Châu Phi bước sang trình độ mới."

Tại lễ khởi công xây dựng trong ngày, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn nói, lâu nay, Trung Quốc tích cực triển khai sự hợp tác mọi lĩnh vực với các nước Châu Phi, thể theo nguyên tắc chân thành hữu nghị, bình đẳng cùng có lợi, đoàn kết hợp tác, cùng nhau phát triển, mang lại lợi ích thực sự cho nhân dân Trung Quốc Châu Phi.

Việc xây dựng khu hợp tác kinh tế thương mại Dăm-bi-a Trung Quốc có thể nhìn lại Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc Châu Phi họp tháng 11 năm ngoái. Lúc đó, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã thay mặt chính phủ Trung Quốc tuyên bố, 3 năm tới sẽ xây dựng ba đến năm khu hợp tác kinh tế thương mại tại các nước Châu Phi. Khu hợp tác kinh tế thương mại Dăm-bi-a Trung Quốc là khu đầu tiên trong quy hoạch. Đến năm 2010, sau khi xây dựng khu này, sẽ thu hút 60 doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài, đầu tư 800 triệu nhân dân tệ, cung cấp 6 nghìn cơ hội việc làm.

1 2