Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói chuyến thăm Phi-líp-pin của Thủ tướng Ôn Gia Bảo thu được thành quả rực rỡ
   2007-01-16 21:28:28    CRIonline

Nghe Online

Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 , Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã dự Hội nghị Nhà lãnh đạo ASEAN-Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc lần thứ 10, Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ hai diễn ra tại Cebu Phi-líp-pin, đồng thời chủ trì Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc lần thứ 7, rồi thăm hữu nghị chính thức Phi-líp-pin. Đây là hành động ngoại giao xung quanh quan trọng của Trung Quốc trong đầu năm 2007. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên trên chuyên cơ tháp tùng Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về nước sau chuyến thăm Phi-líp-pin , Ngoại trưởng Trung Quốc Lý Triệu Tinh nói , nội dung chuyến thăm lần này của Thủ tướng hết sức phong phú, chú trọng thực tế, thu được hiệu quả cao, trong đó có cả hoạt động đa phương và song phương, chuyến thăm lần này của Thủ tướng đã thu được thành quả rực rỡ .

Tại các cuộc hội nghị của nhà lãnh đạo Đông Á lần này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã trình bày toàn diện và sâu sắc các chính sách và chủ trương của Trung Quốc về hợp tác Đông Á.

Cụ thể là tại Hội nghị 10+1, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra đề nghị và sáng kiến hợp tác nhằm thực hiện nhận thức chung mà các bên đạt được tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm Trung Quốc-ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại tròn 15 năm diễn ra tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc năm ngoái cũng như tăng cường hợp tác song phương, ký kết "Hiệp nghị thương mại dịch vụ Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN" đánh dấu việc xây dựng Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã có bước tiến quan trọng. Tại Hội nghị 10+3, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đưa ra những sáng kiến cụ thể về tăng cường quy hoạch chiến lược, sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại và tài chính-tiền tệ, thúc đẩy hợp tác an ninh, mở rộng hợp tác văn hóa xã hội, tăng cường hợp tác y tế công cộng v.v. Tại Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu ra chủ trương về an ninh năng lượng, tài chính-tiền tệ, giáo dục, phòng chống cúm gia cầm, giảm bớt thiên tai v.v. của Trung Quốc, đồng thời ký "Tuyên bố Cebu về an ninh năng lượng Đông Á" với nhà lãnh đạo của các nước khác.

Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói, những chủ trương và sáng kiến kể trên của Thủ tướng Ôn Gia Bảo vừa xuất phát từ lâu dài, lại chú trọng thực tế, chiếu cố tới các bên, cho nên đã nhận được hoan nghênh rộng khắp của các bên. Các nhà lãnh đạo dự hội nghị tới tấp bày tỏ, sự phát triển của Trung Quốc đã tạo cơ hội to lớn cho các nước Đông Á, các nước sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, cùng thúc đẩy phồn vinh và phát triển của Đông Á.

Cùng với quan hệ Trung Quốc-Nhật, Hàn Quốc-Nhật được cải thiện trong thời gian qua, Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc đã họp trở lại sau hơn một năm bị gián đoạn và nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Các nước khác ở Đông Á đều bày tỏ hoan nghênh và gửi gắm nhiều hy vọng vào hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị, ba bên cần phải tăng cường giao lưu giữa nhà lãnh đạo, thiết lập cơ chế thương lượng định kỳ giữa quan chức ngoại giao cấp cao, khởi động đàm phán về hiệp nghị đầu tư, trong khi tăng cường sự phát triển về kinh tế-thương mại, công nghệ-thông tin, bảo vệ môi trường, phát triển tài nguyên nhân lực và hợp tác văn hóa, còn phải lấy giao lưu về tài chính-tiền tệ, khoa học công nghệ, y tế, du lịch, phân phối và lưu thông hàng hóa, hoạt động giao lưu thanh thiếu niên làm lĩnh vực hợp tác trọng điểm mới, xác định năm nay là năm giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói, nhà lãnh đạo Nhật và Hàn Quốc đã tích cực đáp lại những chủ trương và sáng kiến nói trên của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Sau khi dự các cuộc hội nghị kể trên, Thủ tướng Ôn Giao Bảo đã thăm chính thức Phi-líp-pin, tiếp xúc rộng rãi với nhân sĩ các giới trong Chính phu, Quốc hội v.v. của Phi-líp-pin, cùng ôn lại tình hữu nghị và mưu cầu hợp tác.

Trong thời gian ở thăm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn lần lượt tổ chức nhiều cuộc gặp với nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Nhật, Ô-xtrây-li-a, Niu-di-lơn, Ấn Độ v.v.

Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ diễn ra trong 62 tiếng đồng hồ, nhưng Thủ tướng đã dự 33 hoạt động, ký hoặc chứng kiến lễ ký hơn 10 hiệp nghị, điều đó đã thể hiện đầy đủ Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, thực thi phương châm ngoại giao xung quanh láng giềng là thân thiện, láng giềng là đối tác, nhờ đó đã tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và xúc tiến hợp tác, đó là điều có ý nghĩa quan trọng đối với việc tạo nên môi trường xung quanh hòa bình, hữu nghị và hợp tác.