Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc ủng hộ ASEAN phát huy vai trò chủ đạo trong sự hợp tác Đông Á
   2007-01-16 17:10:42    cri

Nghe Online

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 15 phát biểu tại hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ hai tổ chức tại Xê-bu Phi-li-pin, đã nêu ra chủ trương ba điểm về làm thế nào sử dụng tốt mặt bằng chiến lược hội nghị cấp cao Đông Á, gắn bó nhận thức chung và sức mạnh của các nước trong khu vực, tăng thêm sự đoàn kết và hợp tác giữa các nước, ứng đối với mọi mâu thuẫn và thách thức, xúc tiến hoà bình, ổn định và phồn thịnh trong khu vực. Thủ tướng chỉ rõ sự hợp tác Đông Á phải kiên trì tính mở cửa, Trung Quốc ủng hộ ASEAN phát huy vai trò chủ đạo trong sự hợp tác Đông Á.

Ngày 15 khi nói đến sự hợp tác Đông Á trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, các nước khu vực Đông Á phải tin cậy lẫn nhau cùng xúc tiến về chính trị, phải cùng có lợi cùng thắng về kinh tế, phải tương trợ giúp đỡ nhau về an ninh, phải học hỏi nhau cùng tiến lên về văn hoá. Sự hợp tác Đông Á phải lấy "10+1" làm cơ sở, lấy "10+3" làm kênh chính, lấy hội nghị cấp cao Đông Á làm bổ sung quan trọng, phát huy đầy đủ vai trò chủ đạo của các nước ASEAN, cố gắng thực hiện mục tiêu xây dựng khối cộng đồng Đông Á."

Đây là sự khái quát cao độ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo về lập trường của Trung Quốc đối với sự hợp tác Đông Á. Tại hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ hai tổ chức ngày 15, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có bài phát biểu nhan đề "Hợp tác cùng thắng, xiết tay cùng tiến", trình bày sâu hơn về việc này, nêu ra chủ trương ba điểm về phương hướng hợp tác Đông Á. Theo giới thiệu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương,

"Trong bài phát biểu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu ra chủ trương ba điểm về phương hướng hợp tác Đông Á. Một là, sự hợp tác Đông Á phải là sự hợp tác thực hiện sự phát triển và phồn thịnh chung trong khu vực; hai là, sự hợp tác Đông Á phải là sự hợp tác xúc tiến cùng tồn tại hài hoà giữa các nước; ba là sự hợp tác Đông Á phải là sự hợp tác tôn trọng tính đa dạng, đa nguyên hoá của chế độ xã hội và văn hoá."

Từ sau tháng 12 năm 2005 Ma-lai-xi-a tổ chức thành công hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ nhất, Diễn đàn mới với đặc điểm mở cửa, bao dung này đã dẫn đến sự quan tâm rộng khắp. Các nước khu vực Đông Á có chế độ xã hội khác nhau, bối cảnh văn hoá khác nhau, trình độ phát triển cũng có khoảng cách rất lớn. Mục đích của sự hợp tác Đông Á là nhằm xúc tiến hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Trung Quốc luôn giữ thái độ tích cực đối với mọi sự hợp tác trong khu vực, tôn trọng vai trò chủ đạo và ý kiến mang tính khuynh hướng của ASEAN. Trung Quốc thông thường đều giữ thái độ mở cửa đối với những ý tưởng và chủ trương có lợi cho phát triển sự hợp tác trong khu vực. Bởi vậy, Trung Quốc ủng hộ triệu tập hội nghị cấp cao Đông Á, khiến nó trở thành mặt bằng mới trong hợp tác khu vực. Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu nhấn mạnh, sự hợp tác Đông Á phải kiên trì tính mở cửa, hoan nghênh các nước và tổ chức ngoài khu vực tham gia, không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác, tăng cường cơ sở hợp tác.

Ông Tần Cương nói, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu còn đã trình bày con đường phát triển hoà bình của Trung Quốc. Trung Quốc cải cách mở cửa gần 30 năm nay, xây dựng kinh tế đã thu được thành tựu khiến cả thế giới chú ý, bởi vì đã lựa chọn một con đường phát triển đúng đắn, đó tức là con đường phát triển hoà bình.

"Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh phát triển là nhiệm vụ trung tâm của Trung Quốc. Trong quá trình phát triển của Trung Quốc, Trung Quốc cần hoà bình, cần bạn bè, cần hợp tác. Trung Quốc sẽ mở rộng hơn nữa thương mại, đầu tư và viện trợ đối với các nước Châu Á, kết hợp chặt chẽ hơn giữa lợi ích của Trung Quốc với các nước Châu Á khác, cùng xây dựng một Châu Á hài hoà, phồn thịnh."

Ngoài ra, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trong bài nói chuyện còn trình bày chủ trương các bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, tài chính tiền tệ, giáo dục, cúm gia cầm, giảm thiểu thiên tai v.v. Ông nói, trong ngày nay kinh tế toàn cầu phát triển sâu sắc, vấn đề năng lượng cần có sự cố gắng chung của cộng đồng quốc tế, cần tạo dựng và quán triệt quan niệm an ninh năng lượng mới hợp tác cùng có lợi, phát triển đa nguyên, bảo đảm phối hợp. Bởi vậy, các bên sẽ tăng cường điều phối sự đối thoại và chính sách giữa các nước tiêu dùng năng lượng cùng giữa các nước tiêu dùng và sản xuất năng lượng, cùng giữ gìn sự ổn định thị trường năng lượng trong khu vực. Tăng cường quan hệ hợp tác trong những lĩnh vực này liên quan đến lợi ích thiết thân của các nước, cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy sự hợp tác Đông Á.