Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc lần thứ 7 tổ chức tại Phi-li-pin
   2007-01-15 16:36:23    cri

Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc lần thứ 7 ngày 14 đã tổ chức tại Xê-bu Phi-li-pin. Tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nhật A-bê và Tổng thống Hàn Quốc Rô Mu Hiên đã nghiên cứu thảo luận việc làm thế nào tăng thêm sự tin cậy chính trị và thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực cụ thể, đồng thời trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tuyên bố báo chí chung của hội nghị đã trình bày ý nguyện chính trị của ba nước thúc đẩy sự hợp tác, dốc sức cho hoà bình và phát triển trong khu vực.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã chủ trì hội nghị nhà lãnh đạo ba nước Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc lần này. Thủ tướng nói: "Ba nước Trung Quốc, Nhật và  Hàn Quốc đều là các nước quan trọng ở Đông Á, gánh vác sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm chung giữ gìn hoà bình và ổn định, xúc tiến sự phồn thịnh và phát triển của  khu vực. Hiện nay, khu vực Châu Á cùng tồn tại cơ hội và thách thức, sự hợp tác khu vực đang lên. Chúng ta phải nắm bắt mạch máu thời đại phát triển và hợp tác, xuất phát từ lợi ích chung của nhân dân ba nước và các nước trong khu vực, xiết tay nhau cùng tiến lên, góp phần xứng đáng cho hoà bình và phát triển của  khu vực."

Hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc khởi động từ năm 1999. Nhà lãnh đạo ba nước tại hội nghị lần thứ hai tổ chức vào Tháng 11 năm 2000 quyết định tổ chức hội nghị một cách định kỳ . Song, do cựu nhà lãnh đạo Nhật khăng khăng đi viếng đền Ya-xu-cu-ni, khiến hội nghị nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc lần thứ 7 vốn định tổ chức tại Cu-a-la Lăm-pơ Ma-lai-xi-a tháng 12 năm 2005 bị hoãn lại.  Sau khi lên cầm quyền vào tháng 10-2006 không bao lâu, Thủ tướng Nhật A-bê đã đi thăm Trung Quốc và Hàn Quốc, quan hệ ba nước Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc được cải thiện, hội nghị nhà lãnh đạo ba nước mới được tổ chức.

Tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, ba bên cần tiếp tục giữ gìn đà tốt đẹp cải thiện quan hệ Trung Quốc-Nhật cũng như Hàn Quốc-Nhật, không ngừng thúc đẩy sự hợp tác ba bên trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, mưu cầu cùng thắng.

Tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Rô Mu Hiên nêu rõ, giữa ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật phải tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chiếu cố đến lợi ích và sự quan tâm của nhau, thúc đẩy xây dựng cơ chế hợp tác, không ngừng làm phong phú nội dung hợp tác. Tổng thống Rô Mu Hiên nói: "Khu vực Đông Bắc Á là một trong những khu vực có sức sống nhất trên thế giới. Nhưng sự hợp tác giữa ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật tương đối chậm chạp, bởi vậy cần tăng nhanh hơn nữa tiến trình hợp tác giữa ba nước."

Tại hội nghị lần này, ba bên cùng quyết định, sẽ tăng cường  giao lưu giữa lãnh đạo ba nước, duy trì cơ chế hội nghị nhà lãnh đạo ba nước trong khuôn khổ ASEAN - Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc hiện có, nhà lãnh đạo ba nước có thể thể theo nhu cầu lần lượt tổ chức  hội đàm không định kỳ tại ba nước. Đồng thời, xây dựng chế độ thương thảo định kỳ giữa quan chức cấp cao ngoại giao của ba nước, trao đổi và thương thảo về vấn đề chính trị, ngoại giao giữa ba nước cùng vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Trung Quốc năm nay sẽ tổ chức cuộc thương thảo quan chức cấp cao ngoại giao ba nước lần đầu tiên.

Hội nghị lần này còn quyết định, sau này ba bên sẽ xúc tiến sự hợp tác thương mại, đầu tư và năng lượng. Thúc đẩy giao lưu văn hoá, tăng thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Nhà lãnh đạo ba nước nhất trí cho rằng, hội nghị lần này đã diễn ra một cách cởi mở, chú trọng thực tế, giàu thành quả, cũng như xác định hơn nữa phương hướng hợp tác giữa ba nước sau này .