Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Phi-li-pin của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có ý nghĩa quan trọng
   2007-01-12 16:03:30    cri

Nghe Online

Nhận lời mời của Tổng thống Phi-li-pin A-rô-giô, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 13 lên đường tới Phi-li-pin để dự Hội nghị cấp cao Đông Á và thăm chính thức Phi-li-pin. Ông Thôi Thiên Khải, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tháp tùng Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo có ý nghĩa quan trọng cho phát triển quan hệ Trung Quốc --ASEAN, Trung Quốc --Phi-li-pin cũng như sự hợp tác Đông Á.

Do ảnh hưởng của bão, Hội nghị cấp cao Đông Á vốn dự định diễn ra tại Xê-bu Phi-li-pin tháng 12 năm ngoái đã phải lùi lại đến tháng giêng năm nay. Hội nghị cấp cao 10+3 giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc được tổ chức từ năm 1997. Được biết, nghị trình chủ yếu của Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc lần thứ 10 diễn ra tại Xê-bu là điểm lại và triển vọng về sự hợp tác 10+3, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề như làm thế nào để củng cố và sâu sắc sự hợp tác 10+3 trong tình hình mới cũng như mục tiêu lâu dài về xây dựng Cộng đồng Đông Á với kênh chính là 10+3. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải đã giới thiệu với các nhà báo về những nội dung mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ trình bày tại Hội nghị. Ông nói:

"Tại Hội nghị, Trung Quốc sẽ đánh giá tích cực những tiến triển thu được trong sự hợp tác 10+3 trong một năm qua, đề xuất ý tưởng và chủ trương về đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác Đông Á trong tình hình mới, nhấn mạnh việc qui hoạch chiến lược tương lai của sự hợp tác 10+3 nhân kỷ niệm 10 năm xây dựng quan hệ hợp tác 10+3, củng cố vị thế kênh chính của 10+3 trong quá trình đẩy mạnh hợp tác Đông Á và xây dựng Cộng đồng Đông Á".

Năm ngoái là kỷ niệm 15 năm Ngày thiết lập Quan hệ Đối thoại Trung Quốc-ASEAN, vì vậy ngày 31-10 năm ngoái hai bên đã tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và các nhà lãnh đạo các nước ASEAN đã dự Hội nghị, và đề ra Qui hoạch mang tính chiến lược về phát triển quan hệ song phương trong tương lai. Được biết, Hội nghị cấp cao 10+1 giữa Trung Quốc với các nước ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại Xê-bu lần này sẽ chú trọng sự hợp tác thiết thực, đưa ra các sáng kiến cụ thể về sự hợp tác song phương trong năm nay.

Cuối năm 2005, Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ nhất đã diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ thủ đô Ma-lai-xi-a. Các nhà lãnh đạo của 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Ấn-độ và Niu Di-lân đã dự hội nghị. Hội nghị cấp cao Đông Á là kết quả phát triển vào chiều sâu của sự hợp tác Đông Á, đánh dấu sự hợp tác Đông Á lại có thêm một sân chơi mới. Ông Thôi Thiên Khải nói, Trung Quốc ủng hộ Hội nghị cấp cao duy trì sự mở cửa và bao dung, ủng hộ ASEAN đóng vai trò chủ đạo. Ông nói:

"Trung Quốc sẽ trao đổi ý kiến với các bên về an ninh năng lượng cũng như sự phát triển trong tương lai của Hội nghị cấp cao, thúc đẩy Hội nghị cấp cao Đông Á phát huy vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong tiến trình hợp tác Đông Á. Trung Quốc còn sẽ đề xuất một số sáng kiến mang tính nguyên tắc trong một số lĩnh vực hợp tác như năng lượng, phòng chống dịch cúm gia cầm, tài chính-tiền tệ, giáo dục, giảm nhẹ thiên tai v.v".

Trong thời gian ở Xê-bu, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc lần thứ 7, đây là hội nghị được nối lại sau hơn một năm gián đoạn. Ông Thôi Thiên Khải nói, Hội nghị cấp cao ba bên lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và đẩy mạnh sự hợp tác giữa ba bên. Ông nói:

"Ba bên sẽ trao đổi ý kiến sâu rộng về sự hợp tác ba bên cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đóng góp tích cực vì củng cố và thúc đẩy sự hợp tác ba bên, vì hoà bình, phát triển và phồn thịnh của khu vực. Về lĩnh vực hợp tác cụ thể, Trung Quốc sẽ đề xuất một số sáng kiến mới nhằm tăng cường sự giao lưu và hợp tác về chính trị, kinh tế-thương mại, văn hóa và các lĩnh vực khác giữa ba nước".

Sau khi kết thúc các Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ tới Thủ đô Ma-ni-la bắt đầu chuyến thăm chính thức Phi-li-pin. Ông Thôi Thiên Khải nói, chuyến thăm này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Phi-li-pin, sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược vì hoà bình và phát triển giữa hai nước. Thủ tướng Ôn Gia Bảo sẽ có các cuộc hội đàm và hội kiến Tổng thống A-rô-giô, Phó Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Phi-li-pin. Ngoài ra, Trung Quốc và Phi-li-pin còn sẽ ký kết một loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ cổ vật v.v.