Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đi sâu phát triển quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thực hiện hai bên cùng có lợi, cùng thắng
   2006-11-24 18:06:09    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23, Hội nghị cấp cao hợp tác kinh tế-thương mại đầu tư và Diễn đàn các tổng giám đốc điều hành Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra tại Mum-bai Ấn Độ.

Thành phố Mum-bai được gọi là "thành phố thương mại" và "thành phố tài chính-tiền tệ" của Ấn Độ, là cửa ngõ miền tây Ấn Độ. Hội nghị cấp cao hợp tác kinh tế-thương mại đầu tư giữa Trung Quốc và Ấn Độ lần này do Bộ Thương mại Trung Quốc, Hội xúc tiến mậu dịch Trung Quốc, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Hội liên hiệp công thương Ấn Độ cùng phối hợp tổ chức, chủ đề của hội nghị lần này là thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ. Hơn 400 quan chức chính phủ và nhân sĩ giới công thương của hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đã tham dự hội nghị. Khi phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trước tiên đã đưa ra hàng loạt số liệu, để chứng minh sự hợp tác kinh tế-thương mại cùng có lợi giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, và củng cố cơ sở quan hệ hai nước. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Năm nay kim ngạch thương mại hai chiều có triển vọng đột phá 20 tỷ đô-la Mỹ, thực hiện trước thời hạn mục tiêu 20 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2008 mà hai nước đã xác định. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại Nam Á. Tính đến tháng 6 năm 2006, tại Ấn Độ, Trung Quốc đã ký hợp đồng về kinh tế kỹ thuật trị giá 6,1 tỷ đô-la Mỹ, Ấn Độ đã trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của Trung Quốc nhận bao thầu công trình ở hải ngoại. Đà trao đổi đầu tư giữa hai nước phát triển tốt đẹp, lĩnh vực đầu tư bao gồm những ngành mới như viễn thông, phần mềm, y dược v.v. Việc công ty dầu mỏ hai nước triển khai hợp tác thành công tại nước thứ ba đã mở ra phương thức hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước."

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi hai nước Trung Quốc và Ấn Độ hãy nắm bắt thời cơ, mở rộng hợp tác, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển về chiều sâu và chiều rộng. Về điều này, Chủ tịch đã đề xuất 5 kiến nghị:

"Thứ nhất, thúc đẩy thực hiện thương mại đa dạng hóa; thứ hai, mở rộng sự hợp tác trong lĩnh vực quan trọng; thứ 3, cải thiện môi trường thương mại đầu tư; thứ 4, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đa phương và tại nước thứ 3; thứ 5, tích cực thảo luận vấn đề tự do hóa thương mại."

Ông Nát, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tham dự hội nghị cho biết, 2 ngày trước, Ấn Độ và Trung Quốc đã ký Hiệp định bảo hộ đầu tư và thương mại, điều này đã mang lại cơ hội mới cho sự phát triển quan hệ đầu tư giữa hai nước Ấn Độ và Trung Quốc, hội nghị hôm nay cũng một lần nữa đưa ra một thông tin rõ ràng với thế giới là, Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và quan hệ đối tác.

Như Thủ tướng Ấn Độ Xinh đã nói, châu Á có không gian đủ để hai nước Trung Quốc và Ấn Độ phát triển, Ấn Độ và Trung Quốc hoàn toàn có thể chung sống hoà bình, siết chặt tay hợp tác, nếu Ấn Độ và Trung Quốc cùng nỗ lực, thì thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của châu Á. Ông Sê-sha-sa-i, Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp Ấn Độ tràn đầy lòng tin đối với tương lai của quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ông Sê-sha-sa-i nói với phóng viên rằng, thị trường thế giới có không gian rộng lớn để doanh nghiệp hai nước Ấn Độ và Trung Quốc cùng phát triển. Quan hệ giữa giới doanh nghiệp công thương của hai nước Ấn Độ và Trung Quốc là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, sự phát triển của quan hệ kinh tế-thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cho nhân dân hai nước.