Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tay trong tay mở rộng hợp tác, cùng nhau kiến tạo tương lai tươi đẹp
   2006-11-23 15:51:35    CRIonline

Nghe Online

Sáng 22, tại Cung khoa học ở Thủ đô Niu Đê-li, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm chính thức Ấn-độ đã phát biểu bài diễn văn với tiêu đề "Tay trong tay mở rộng hợp tác, cùng nhau kiến tạo tương lai tươi đẹp". Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ rõ: Trung Quốc và Ấn-độ hữu nghị có lợi cho cả hai bên và lan toả tới châu Á và thế giới. Quan hệ Trung Quốc-Ấn-độ đã vượt quá phạm trù song phương, có ý nghĩa toàn cầu.

Cung khoa học Ấn-độ là nơi diễn ra các hội nghị và hội thảo quốc tế. Tại hội trường rộng lớn này, nhân sĩ các tầng lớp nhân dân Ấn-độ đã lắng nghe bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Trung Quốc và Ấn-độ là nước láng giềng quan trọng của nhau, đều đang đứng trước nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, đều đòi hỏi có môi trường quốc tế hoà bình, ổn định và môi trường xung quanh láng giềng hữu nghị. Trung Quốc và Ấn-độ đều là nước lớn trên thế giới, gánh vác trách nhiệm to lớn trong việc thúc đẩy hoà bình, ổn định cũng như chấn hưng và phát triển kinh tế của châu Á. Trung Quốc và Ấn-độ cũng là nước lớn đang phát triển, có lợi ích chung rộng rãi trong các vấn đề quốc tế trọng đại như thúc đẩy đa cực hóa thế giới cũng như dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, sự phát triển của Ấn-độ có lợi cho nâng cao thực lực tổng thể và vị thế quốc tế của châu Á, có lợi cho sự lớn mạnh của các nước đang phát triển, có lợi cho thúc đẩy hoà bình và phát triển của khu vực và thế giới, có lợi cho sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Ấn-độ, tạo ra cơ hội qúi báu cho thực hiện cùng có lợi và cùng thắng.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Ấn-độ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất 5 kiến nghị quan trọng. Chủ tịch nói:

"Thứ nhất, tăng cường sự tin cậy về chính trị, củng cố nền tảng của quan hệ hai nước. Thứ hai, sâu sắc sự hợp tác kinh tế-thương mại, phong phú nội hàm của quan hệ hai nước. Thứ ba, mở rộng giao lưu nhân văn, củng cố nền tảng xã hội hữu nghị giữa hai nước. Thứ 4, tăng cường thương lượng hữu nghị, thúc đẩy sớm giải quyết vấn đề biên giới. Thứ 5, phát triển hợp tác đa phương, cùng nhau bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nước đang phát triển".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chỉ rõ: Trung Quốc đòi hỏi phát triển, cũng mong cùng tồn tại hài hoà, hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển với các nước khác. Thực tế đã và sẽ tiếp tục chứng minh sự phát triển của Trung Quốc là sự phát triển của hoà bình, sự phát triển của mở cửa và sự phát triển của hợp tác, Trung Quốc mãi mãi là lực lượng kiên định bảo vệ hoà bình thế giới và xúc tiến cùng phát triển.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc-Ấn-độ tay trong tay thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung-Ấn không ngừng phát triển về phía trước, thúc đẩy xây dựng thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và cùng phồn thịnh, cùng nhau kiến tạo tương lai tương đẹp hơn cho hai nước và nhân dân hai nước.

Phó Tổng thống Ấn-độ Xê-kha-oát đã tháp tùng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu diễn văn tại Cung khoa học. Ông đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng như sự phát triển của quan hệ hai nước. Ông nói:

"Hai nước chúng ta đều từng trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế và cơ hội phát triển khích lệ lòng người, hai nước khẳng định sẽ phát huy vai trò quan trọng trên vũ đài quốc tế. Hiện nay kinh tế hai nước chúng ta lại một lần nữa trở thành tiêu điểm quan tâm và ca ngợi của toàn cầu. "Thế kỷ châu Á" mà lãnh đạo hai nước thiết tưởng đã trong tầm tay. Quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hoà bình và phồn thịnh giữa hai nước không những là một niềm hạnh phúc lớn cho thế hệ hôm nay và mai sau của người Ấn-độ và người Trung Quốc, mà còn là niềm hạnh phúc cho khu vực và thế giới chúng ta".

Anh Báp-na là biên tập của báo "Thế giới mới" Ấn-độ, sau khi nghe bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, anh nói với phóng viên Đài chúng tôi rằng:

"Sau khi nghe bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tôi cảm thấy quan hệ Trung Quốc-Ấn-độ đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Một số lo ngại trước đây đối với quan hệ Trung-Ấn nay đã tiêu tan. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thể hiện tầm nhìn xa của mình. Trung Quốc và Ấn-độ hiện nay không phải là đối thủ mà là đối tác, chúng ta đều mong tay trong tay cùng nhau tiến lên".