Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Để cho lớp trẻ viết lên trang mới của quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Ấn-độ
   2006-11-22 17:12:53    CRIonline

Nghe Online

Tối 21, tại Niu Đê-li, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm chính thức Ấn-độ đã cùng với Tổng thống Ấn-độ Ca-lam tiếp 200 đại biểu trẻ của Trung Quốc và Ấn-độ. Lãnh đạo hai nước khích lệ các bạn trẻ kế thừa truyền thống hữu nghị Trung-Ấn, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Ấn-độ.

"Buổi tiếp đã diễn ra trên thảm cỏ bên ngoài khách sạn nơi nghỉ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Cùng với tiếng chim hót, nữ thanh niên Ấn-độ Vi-đy-a Xa đã ngâm bài thờ nổi tiếng của nhà thơ truyền kỳ Ấn-độ Ba-ra-ti. Đại ý lời thờ là: lòng nhiệt tình và niềm tự hào đối với Ấn-độ và nền văn minh của Ân-độ không kém gì tình thương yêu đối với chạ mẹ của nhà thơ. Chỉ Vi-đy-a Xa nói, Trung Quốc và Ấn-độ đều là nước văn minh thời cổ hàng nghìn năm, câu thơ nói trên cũng đã biểu đạt sự yêu mến của chị đối với Trung Quốc và nền văn hóa Trung Quốc.

Trước những bạn trẻ tràn đầy khí thế của hai nước Trung Quốc và Ấn-độ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã nhớ lại quang cảnh của 22 năm trước khi Chủ tịch dẫn đoàn Đại biểu thanh niên Trung Quốc thăm Ấn-độ với tư cách là Chủ tịch Thanh niên Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, để xúc tiến giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai nước, để tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đời đời được truyền tiếp, Chính phủ Trung Quốc quyết định trong 5 năm tới mời 500 thanh niên Ấn-độ sang thăm Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn mượn câu thờ của nhà thợ nổi tiếng Ấn-độ Ta-gô để khích lệ thanh niên hai nước đóng góp cho phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Các bạn trẻ tràn đầy khí thế và lý tưởng, là niềm hy vọng của đất nước, cũng là tương lai của nhân loại. Năm 1924 nhà thờ Ta-gô trong chuyến thăm Trung Quốc từng nói: các bạn trẻ như những ánh sao mai, lấp lánh tương lai và hy vọng của Tổ quốc. Tương lai phát triển của hai nước Trung Quốc và Ấn-độ đòi hỏi sự phấn đấu của các bạn; tương lai phát triển của quan hệ Trung-Ấn đòi hỏi sự sáng tạo của các bạn. Tôi chân thành mong thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, tăng thêm tình hữu nghị, học hỏi lẫn nhau, xúc tiến hợp tác, cùng nhau viết lên trang mới của quan hệ hữu nghị Trung-Ấn. Cùng nhau kiến tạo lên ngày mai càng thêm tươi đẹp của châu Á và thế giới".

Tổng thống Ấn-độ trong lời phát biểu đã dẫn lại những câu thơ tươi đẹp của Ấn-độ mang đậm nét tư tưởng Khổng Tử và nội hàm Phật giáo Trung Quốc. Ông nói "nếu có một trái tim chân chính, phẩm cách của chúng ta sẽ có cái đẹp, có cái đẹp trong phẩm cách thì gia đình của chúng ta sẽ hài hoà, khi gia đình hài hoà thì đất nước chúng ta sẽ có trật tự, khi đất nước có trật tự thì thế giới sẽ có hoà bình". Ông mong thanh niên hai nước Trung-Ấn lĩnh hội được những điểm chung trong nền văn hóa truyền thống của hai nước từ những câu thơ này, và kêu gọi thanh niên hai nước góp phần cho sự phát triển của quan hệ hai nước, tay trong tay kiến tạo một thế giới hài hoà. Tổng thống Ca-lam nói:

"Trung Quốc đã có bức tranh hùng vĩ về phát triển đất nước, cũng tức là Trung Quốc trong khi thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng xã hội hài hoà vẫn cần phải kế thừa giá trị quan truyền thống được truyền lại từ thời kỳ Khổng Tử. Ấn-độ cũng có một bức tranh hùng vĩ về phát triển đất nước, mục tiêu của chúng tôi là đưa Ấn-độ trở thành một nước phát triển về kinh tế vào trước năm 2020, kế thừa nền văn hoá truyền thống được truyền lại trước ngày ra đời của Phật giáo Ấn-độ. Trong thế giới ngày nay, việc làm của thanh niên là thúc đẩy sự ra đời của một xã hội văn minh, điều này đòi hỏi cần phải có những công dân chính trực. Trung Quốc và Ấn-độ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xoá đói nghèo của thế giới, trong đó việc thông qua thanh niên để truyền bá kiến thức và sử dụng tài nguyên một cách tốt hơn sẽ có thể giúp loại trừ sự phát triển không cân bằng của các nước, và thực hiện hoà bình".

Trước những lời mong đợi tâm huyết của lãnh đạo hai nước đối với thanh niên hai nước, anh Ra-kê-xơ, đại diện thanh niên Ấn-độ, nghiên cứu sinh Khoa Trung văn trường Đại học Ni-ru nổi tiếng của Ấn-độ vui mừng nói với phóng viên rằng:

"Tôi cảm thấy rất vui mừng, một ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi không những có cơ hội được Tổng thống Ấn-độ và Chủ tịch nước Trung Quốc tiếp kiến mà còn được đứng ở hàng đầu, được bắt tay với các nhà lãnh đạo. Tôi vô cùng vui mừng khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tuyên bố trong 5 năm tới sẽ mời 500 thanh niên Ấn-độ sang thăm Trung Quốc. Sau này chúng tôi sẽ có dịp tới Trung Quốc. Tôi mong sau này không ngừng tổ chức các hoạt động như vậy, tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Ấn-độ không ngừng phát triển".