Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm những người tình nguyện trẻ Trung Quốc tại Lào
   2006-11-21 17:12:09    CRIonline

Nghe Online

"Tôi rất vui vẻ và yên tâm thấy các đồng chí tuổi xanh phơi phới, dạt đào sức sống. Tôi thay mặt Trung ương Đảng, Quốc vụ viện, thay mặt nhân dân Tổ quốc, gửi lời chào thân mật và lời chào cao cả đến các đồng chí ."

Các bạn vừa nghe lời nói chuyện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khi thăm những người tình nguyện trẻ Trung Quốc tại Lào chiều 20. Tổng bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đến thăm, khiến toàn thể người tình nguyện trẻ Trung Quốc hết sức xúc động. Đội trưởng đội người tình nguyện trẻ Trung Quốc tại Lào Cố Thần Khiết đã báo cáo tình hình công tác của họ tại Lào.

"Hiện nay chúng tôi chủ yếu làm công tác về mấy mặt y tế, dạy tiếng Anh tiếng Trung Quốc, dạy máy tính và dạy thể thao, hơn nữa chúng tôi còn thời gian rỗi rãi cố gắng xây dựng sự hợp tác và mối liên hệ hữu nghị với nhân dân Lào."

Nghe báo cáo xong, Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào nói:

"Sự nghiệp người tình nguyện trẻ là một sự nghiệp cao cả, là một việc làm quan trọng của chúng ta nhằm thích ứng với diễn biến của tình hình, nhằm tăng thêm tình hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước đang phát triển, giúp các nước đang phát triển phát triển. Các đồng chí xa tổ quốc xa người thân, không ngại đường xa đến Lào, nhanh chóng tham gia vào sự nghiệp phát triển địa phương, nhiệt tâm giúp đỡ nhân dân địa phương. Đồng thời trong thực tiễn cũng đã mở rộng tầm nhìn của mình, nâng cao năng lực, rèn luyện bản thân. Tin rằng các đồng chí sẽ không phụ lòng trông đợi của tổ quốc và nhân dân, nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình, góp phần cho sự hợp tác hữu nghị Trung Quốc Lào, bằng hành động thực tế xứng đáng với danh hiệu vẻ vang là người tình nguyện trẻ ."

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, Trần Lỗi đến từ Bệnh viện Tân Hoa thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải vẫn rất xúc động:

"Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiếp chúng tôi, là sự cổ vũ rất lớn đối với người tình nguyện chúng tôi, là sự ủng hộ lớn nhất đối với hoạt động viện trợ nước ngoài của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi và dạn dò của Tổng bí thư, phát huy tốt tinh thần người tình nguyện cống hiến, thân mật, tương trợ và tiến bộ, dốc sức cố gắng làm tốt công tác người tình nguyện.

Dự án Lào chương trình phục vụ hải ngoại người tình nguyện trẻ Trung Quốc được khởi động tháng 5 năm 2002. Đây là một dự án đầu tiên của Trung Quốc cử người tình nguyện trẻ ra nước ngoài. Diệp Hải Long là một giáo viên Đại học Thượng Hải, hiện nay làm giáo viên dạy Trung văn ở Lào, học sinh của anh là các bạn Lào hoàn toàn không có cơ sở Trung văn:

"Tôi cần phải dạy từ đầu, thậm chí trong một tuần chỉ dạy đánh vần phiên âm đơn giản, cho đến khản cả cổ. Lúc mới đầu, tôi có chút chán nản, tôi đến đây để làm gì? Mãi cho đến Tết Trùng Cửu năm nay, khi tôi giảng cho các học sinh Lào câu thơ đại ý 'một mình làm khách ở quê người, mỗi khi tết đến càng thêm nhớ người thân', một học sinh đột nhiên đứng dậy nói, 'Thưa thầy, tuy thầy ở đất khách quê người, nhưng thầy không cần phải Tết đến nhớ người thân, bởi vì thầy có học sinh chúng em.' Lúc đó, tôi rất xúc động, bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu được giá trị thực sự của người tình nguyện quốc tế, đó tức là dùng kiến thức của mình bắc một nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân Lào và Trung Quốc, truyền bá kiến thức và văn hoá, giúp nhân dân Lào tiến bộ phát triển."

Những người tình nguyện trẻ được coi là sứ giả hữu nghị dân gian này đã mang lại kiến thức cho nhân dân Lào, truyền bá trí tuệ, gieo tình hữu nghị, được nhân dân địa phương ca ngợi. Vụ trưởng Vụ Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Lào Vi-ra-vanh đã đánh giá biểu hiện của người tình nguyện trẻ Trung Quốc:

"Người tình nguyện trẻ Trung Quốc công tác rất nghiêm chỉnh, người tình nguyện giúp công tác nông nghiệp thường xuyên phải đi vùng xa, nhưng họ không bao giờ sợ khổ, công tác rất nghiêm chỉnh, đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm kỹ thuật quý báu."