Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ trương châu Á-Thái Bình Dương hài hoà trở thành điểm sáng lớn nhất trong thành quả của Hội nghị cấp cao APEC
   2006-11-20 17:45:37    CRIonline

Nghe Online

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 19 đã bế mạc ngày 19 tại thủ đô Hà Nội Việt Nam. Ông Vương Vũ Sinh, cựu quan chức cấp cao APEC của Trung Quốc ngày 20 trả lời phỏng vấn phóng viên Đài chúng tôi cho rằng: Hội nghị lần này sẽ góp phần cho APEC phát triển một cách lành mạnh, cũng góp phần cho việc giải quyết ổn thoả một số vấn đề nóng hổi và nan giải trong tình tình hình khu vực và quốc tế. Ông nói, điểm sáng lớn nhất trong các thành quả của Hội nghị cấp cao lần này là, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đề xuất chủ trương xây dựng châu Á-Thái Bình Dương hài hoà tại hội nghị đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, được coi là mục tiêu của các thành viên trong đại gia đình châu Á-Thái Bình Dương cùng nỗ lực theo đuổi và được ghi vào "Tuyên bố Hà Nội"-văn kiện chủ yếu của Hội nghị.

Ông Vương Vũ Sinh cho rằng: chủ trương xây dựng châu Á-Thái Bình Dương hài hoà là phù hợp với đòi hỏi phát triển của thời đại, đã thể hiện ý nguyện của nhân dân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói:

"Theo mô hình APEC chủ yếu có 4 điểm, tức công nhận tính đa dạng, cho phép tính linh hoạt, lấy thương lượng nhất trí trên cơ sở tự chủ và tự nguyện làm nền tảng, vậy thì việc bổ sung thêm quan niệm an ninh mới lấy tin cậy lẫn nhau làm nền tảng căn cứ theo tình hình mới đã từ bỏ về căn bản tư duy chiến tranh lạnh, như vậy sẽ từng bước xây dựng lên một APEC hài hoà, và cũng chỉ có một APEC hài hoà mới có thể thực sự hoà giải các mâu thuẫn phức tạp, đan xen để ứng đối với thách thức trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống, xúc tiến hoà bình và phát triển, thực hiện phồn thịnh chung".

Một số cuộc gặp song phương tích cực diễn ra trong thời gian Hội nghị cấp cao lần này cũng đã tiếp thêm sức sống mới cho việc kiến tạo châu Á-Thái Bình Dương hài hoà. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Mỹ là một trong số đó. Ông Vương Vũ Sinh cho rằng: cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Bu-xơ là một thể hiện về sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung-Mỹ trong những năm gần đây. Ông nói:

"Trong một năm qua kể từ Hội nghị cấp cao APEC lần trước, quan hệ Trung-Mỹ đang ở trong một quá trình phát triển lành mạnh và tích cực. Đặt biệt là thông qua nhiều cuộc gặp của nhà lãnh đạo hai nước đã tăng thêm nhận thức chung trong rất nhiều vấn đề, điểm hội tụ lợi ích của hai nước cũng từng bước gia tăng. Do tình hình này nên lĩnh vực hợp tác song phương, đối thoại chiến lược về kinh tế, tập trận chung về quân sự v.v cũng đang được mở rộng, đặc biệt là dư luận trong nước Mỹ đối với Trung Quốc đang gia tăng về mặt chính diện và tích cực, "thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc" đang giảm thiểu trên thị trường Mỹ.".

Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Nhật Bản cũng có ý nghĩa tích cực. Ông Vương Vũ Sinh cho rằng:

"Ông Xin-dô A-bê lên giữ chức Thủ tướng Nhật trong hơn một tháng đã có hai cuộc gặp với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, bản thân việc này là có ý nghĩa tích cực. Cuộc gặp lần này sẽ đưa quan hệ Trung-Nhật đã đi lên qũi đạo có sự phát triển mới. Mặc dù có cá biệt phương tiện truyền thông cánh hữu Nhật tung tin rằng Trung Quốc, Nhật và Mỹ sẽ giành giật quyền lãnh đạo tại APEC, thực ra Trung Quốc xưa nay chưa bao giờ giành giật quyền lãnh đạo, bất kể từ ngôn luận hay mọi hành động của Trung Quốc đều có thể ghi nhận điều này. Bởi vậy khi đề cập châu Á-Thái Bình Dương hài hoà thì cần phải từ bỏ về căn bản tư duy chiến tranh lạnh này".

Ngoài ra, điều đáng quan tâm của Hội nghị lần này là Hội nghị đã ra tuyên bố chung, cam kết các thành viên sẽ đưa ra nỗ lực của bản thân, thúc đẩy nhanh chóng nối lại vòng đàm phán Đô-ha trong bối cảnh vòng đàm phán Đô-ha của Tổ chức Thương mại thế giới rơi vào bế tắc. Ông Vương Vũ Sinh cho rằng: đây cũng là một thành quả lớn của Hội nghị cấp cao lần này.

Ông Vương Vũ Sinh cho rằng thành quả thứ 2 của Hội nghị cấp cao lần này là vấn đề hạt nhân Triều Tiên, so với trước đó có cá biệt thành viên bày tỏ sẽ áp dụng biện pháp cứng rắn nhưng nhận thức chung đạt được và sự bày tỏ thái độ của các bên tại Hội nghị cấp cao lần này đều tương đối đúng mức. Tổng thống Mỹ Bu-xơ nói, nếu Triều Tiên từ bỏ hạt nhân thì Mỹ có thể xem xét việc thảo luận với Triều Tiên về vấn đề an ninh và viện trợ kinh tế. Ông Vương Vũ Sinh cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên muốn thu được tiến triển thì vẫn phải đòi hỏi Mỹ và Triều Tiên có một nền tảng bình đẳng và tin cậy lẫn nhau.

Hội nghị cấp cao làm việc trong 2 ngày đã bế mạc trong bầu không khí vui tươi và hài hoà. Hội nghị lần này là một sự kết thúc nhưng cũng là một sự mở đầu mới.