Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu diễn văn tại Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo công thương Tổ chức APEC
   2006-11-17 18:45:52    CRIonline

Nghe Online

Ngày 17 tại Hà Nội , thủ đô Việt Nam , Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã dự Hội nghị cấp cao nhà lãnh đạo công thương Tổ chức APEC , và phát biểu bài diễn văn với nhan đề : "Kiên trì phát triển hòa bình , xúc tiến phồn thịnh chung " . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày chủ trương của Trung Quốc về thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực Châu Á Thái Bình Dương , đồng thời kết hợp quy hoạch "5 năm lần thứ 11" của Trung Quốc , giới thiệu quan niệm phát triển khoa học của Trung Quốc , nói lên sự phát triển của Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội mới cho phát triển của khu vực và Thế giới .

Ngày 17 , hàng nghìn nhà quản lý cấp cao đến từ các công ty xuyên Quốc gia nổi tiếng của khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã sum họp tại hội trường của Trung tâm hội nghị Quốc gia Việt Nam ,để nghe bài diễn văn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào . Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trước tiên đã trình bày về những cơ hội và thách thức mà khu vực Châu Á Thái bình dương đang phải đối mặt.

" Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương của chúng ta, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng khu vực đang phát triển sôi nổi , ngày càng nhiều nước tích cực tham gia hợp tác và cạnh tranh Quốc tế , vừa thúc đẩy phát triển kinh tế của nước mình , lại lôi kéo sự phồn vinh của kinh tế khu vực . Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tràn đầy sức sống và có tương lai sáng sủa . Đồng thời chúng ta cũng phải nhận thấy trong tiến trình phát triển kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương , hiện tượng phát triển không cân bằng vẫn nổi cộm . Do cơ sở kinh tế kỹ thuật còn yếu kém , thiếu biện pháp hữu hiệu nắm bắt cơ hội phát triển và thiếu khả năng ứng đối với sự rủi ro bên ngoài , một số nước đang phát triển khó mà được chia sẻ lợi ích qua Toàn cầu hóa kinh tế ."

Để giải quyết những vấn đề đó tồn tại trong quá trình phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương , thu hẹp khoảng cách phát triển , thúc đẩy sự phát triển chung cũng như sự cân bằng và phát triển bền vững của khu vực , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đưa ra chủ trương của Trung Quốc .

"Chúng ta cần phải tăng thêm viện trợ không kèm theo điều kiện cho các nước đang phát triển , tăng cường hợp tác kinh tế kỹ thuật với mọi hình thức , giúp các nước đang phát triển tăng cường việc khai thác nguồn nhân tài , tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho các nước đang phát triển , triển khai toàn diện hợp tác Nam Bắc và hợp tác Nam Nam với mọi hình thức , tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển của các nước đang phát triển . "

Trong bài diễn văn , Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn giới thiệu về phương hướng phát triển của Trung Quốc.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, hiện nay và một thời gian sau này, Trung Quốc sẽ đưa ra cố gắng lớn hơn về bốn mặt. Một là, ra sức thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu kinh tế và chuyển đổi phương thức tăng trưởng kinh tế. Hai là, ra sức thúc đẩy xây dựng nông thôn. Ba là, ra sức thúc đẩy phát triển nhịp nhàng khu vực. Bốn là, ra sức thúc đẩy xây dựng xã hội hài hoà.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tái khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên định đi con đường phát triển hoà bình, vừa phát triển mình thông qua giữ gìn hoà bình thế giới, lại xúc tiến hoà bình thế giới bằng sự phát triển bản thân.

"Bất kể hiện nay hay sau này, Trung Quốc đều vĩnh viễn là lực lượng kiên định giữ gìn hoà bình thế giới, xúc tiến cùng nhau phát triển."

Nhân sĩ giới công thương khu vực Châu Á Thái Bình Dương sau khi lắng nghe bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đồng loạt bày tỏ sự phát triển của Trung Quốc là sự phát triển hoà bình, sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho khu vực. Chủ tịch Điều hành Công ty đầu tư vốn Việt Nam Lý Khải Văn nói:

"Cá nhân tôi có ba hiểu biết đối với bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trước hết, Trung Quốc muốn phát triển hoà bình. Điểm này rất quan trọng, không nên sợ Trung Quốc; thứ hai, chúng ta là một gia đình lớn, nhất là ở Châu Á, chúng ta cần cùng cố gắng vì cuộc sống tốt đẹp, bởi vì chúng ta có văn hoá và truyền thống gần giống nhau; thứ ba, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trình bày tầm quan trọng của Trung Quốc tên thế giới."