Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai nước Trung Quốc-Việt Nam đều mong đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới
   2006-11-13 16:11:02    cri

Nghe Online

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sắp tới sẽ thăm chính thức Việt Nam. Những năm gần đây lãnh đạo hai nước Trung Quốc-Việt Nam đã duy trì các cuộc thăm viếng và tiếp xúc dồn dập, sự hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước cũng thu được thành quả tốt đẹp. Cùng với công cuộc cải cách mở cửa và đổi mới của hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, việc nâng cấp hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đã trở thành nhận thức chung của Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Trung Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 1-1950, dưới sự quan tâm của Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lão thành cách mạnh, Trung Quốc và Việt Nam đã triển khai sự hợp tác rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, kết nên tình hữu nghị nồng thắm. Đầu năm 1999, Tổng Bí thư hai Đảng xác định khuôn khổ quan hệ hai nước trong thế kỷ mới là "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương la", quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương không ngừng sâu sắc. Đề cập quan hệ hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật nói:

"Mọi người đều rất quen thuộc với câu đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng 'mối tình hữu nghị Việt-Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em'. Nhân dân Việt Nam có tình hữu nghị nồng thắm với Nhân dân Trung Quốc, Đài truyền Việt Nam và nhiều Đài truyền hình địa phương đều chiếu phim truyền hình Trung Quốc và rất được mọi người hoan nghênh. Bởi vậy tôi cho rằng giữa Nhân dân hai nước không có khoảng cách gì".

Đề cập chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Đại sứ Trần Văn Luật nói:

"Đồng chí Hồ Cẩm Đào sắp thăm Việt Nam, đối với hai nước mà nói là một sự kiện trọng đại. Đảng, Chính phủ và Nhân dân chúng tôi đang chuẩn bị để đón đồng chí Hồ Cẩm Đào đến thăm. Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau thường xuyên, đạt được nhận thức chung sâu sắc trong nhiều vấn đề quan trọng, đã xác định khuôn khổ phát triển toàn diện của hai nước. Về chuyến thăm lần này, tôi mong có thể đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới".

1  2