Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà lãnh đạo hai nước Trung Việt nhấn mạnh đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện lên một tầm cao mới
   2006-08-23 15:48:05    Xin Hua

Hai là với tinh thần "bổ sung thế mạnh cho nhau , hai bên cùng có lợi và cùng thắng" để sâu sắc sự hợp tác kinh tế thương mại . Tăng cường hợp tác lâu dài về các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng như năng lượng , tài nguyên , giao thông v.v ,tích cực thúc đẩy tiến trình hợp tác phát triển "hai hành lang một vành đai " . Mở rộng hơn nữa mậu dịch hai chiều , thực hiện mục tiêu về kim ngạch thương mại giữa hai nước vào trước năm 2010 . Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực và có uy tín cao của Trung Quốc đi đầu tư tại Việt Nam , nguyện dành hỗ trợ bằng cách vay tín dụng cho các dự án hợp tác đạt hiệu quả kinh tế và xã hội tốt .

Ba là tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục , khoa học-kỹ thuật , công an , an ninh v.v , thúc đẩy sự hợp tác toàn diện . Tiếp tục triển khai tốt hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu niên và văn hóa hai nước , tăng thêm sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước , không ngừng tăng cường cơ sở xã hội cho tình hữu nghị Trung Việt .

Bốn là thể theo tinh thần lấy đại cục làm trọng và hiệp thương hữu nghị , giải quyết êm thấm vấn đề lãnh thổ biên giới . Tăng nhanh tiến độ hoạch định biên giới trên bộ , thiết thực đảm bảo hoàn thành công tác hoạch định và dựng cột mốc trên toàn tuyến biên giới vào năm 2008 đúng thời hạn . Duy trì xu hướng hợp tác về Biển Nam giữa ba bên Trung Quốc , Việt Nam và Phi-líp-pin . Năm là tăng cường phối hợp giữa hai nước trong công việc quốc tế và khu vực, cùng xúc tiến hòa bình và phát triển của Thế giới nói chung và khu vực nói riêng .

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoàn toàn đồng ý sự đánh giá của Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào về quan hệ hai Đảng và hai Nước , đánh giá cao những đề nghị về phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước do Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nêu ra .Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ ,Việt Nam tin chắc rằng , dưới sự cố gắng chung của cả hai bên , tương lai của tình hữu nghị Việt Trung sẽ càng thêm sáng sủa . Đảng và Chính phủ Việt Nam tái khẳng định , Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì chính sách một nước Trung Quốc , phản đối hoạt động của thế lực thúc đẩy "Đài Loan độc lập" , chân thành mong Trung Quốc sớm thực hiện sự nghiệp thống nhất Đất nước .

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh một lần nữa cảm ơn phía Trung Quốc cứu trợ tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam bị tấn công bởi cơn bão " Chan Chu " , đồng thời bày tỏ thăm hỏi về việc một số khu vực Trung Quốc xẩy ra nạn lũ lụt .

Sau hội đàm , Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã cùng chứng kiến Lễ ký Hiệp nghị hợp tác giữa Chính phủ hai nước .


1  2