Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các trường Hán ngữ Khổng Tử gây lên cơn "sốt Trung Quốc"
   2006-08-23 12:54:20    cri
Theo tin Đài chúng tôi: ở Thành phố Xanh Pê-téc-bua có một trường học đặc biệt, đó là Trường Hán ngữ Khổng Tử. Tại đây có thế nghe thấy những tiếng ngâm thơ bằng Hán ngữ, cũng có thể ghi nhận cảnh tượng tập viết Chữ Hán bằng bút lông. Trong khi đó tất cả các học sinh ngâm thơ và tập viết Chữ Hán đều là người Nga. Ngày 22-8, Đoàn đưa tin liên hợp của "Hành trình hữu nghị Trung-Nga" đã có mặt tại trường.

Bước vào cổng trường, điều thu hút ánh mắt của mọi người nhất là bức tượng Khổng Tử. Trường Hán ngữ Khổng Tử Xanh Pê-téc-bua Nga thành lập năm 2001, là một trường dạy Hán ngữ duy nhất do Hoa kiều ở địa phương thành lập. Tôn chỉ của trường là "Chấn hưng Trung Hoa, Tôn vinh Văn hóa Trung Hoa", cũng tức là giúp đồng bào người Hoa và người Nga ở địa phương có hứng thú với Trung Quốc, học Hán ngữ cũng như các kiến thức liên quan. Trường Hán ngữ Khổng Tử không những mở giáo trình giảng dạy ngôn ngữ mà còn có các giáo trình như Thư pháp, Quốc họa, Thái cực quyền, học hát các bài hát Trung Quốc...ngoài ra còn thường xuyên tổ chức các buổi giảng về nhiều đề tài, là Trường Hán ngữ duy nhất ở Xanh Pê-téc-bua mà toàn bộ giáo viên đều là người Trung Quốc. Nhà trường có một đội ngũ giáo viên rất xuất sắc, các thầy cô giáo đều có bằng đại học chuyên ngành Ngữ văn và thông thạo tiếng Nga.

Tại sao lại đặt tên trường là Khổng Tử? Bà hiệu trưởng Hàn Đan Tinh nói: Sỡ dĩ đặt tên trường là Trường Hán ngữ Khổng Tử là vì người địa phương rất tôn sùng Khổng Tử, ngay cả môn triết học tiểu học cũng phải học về Khổng Tử. Người Nga cho rằng lý luận của Khổng Tử rất uyên thâm, hơn nữa độ tin cậy rất lớn, mọi người đều tôn sùng Khổng Tử.

Phóng viên được biết, hiện nay Nhà trường có hơn một trăm học sinh, độ tuổi từ 5 đến 55 tuổi. Tại phòng học Thư pháp có một em trai đang luyện chữ, cách cầm bút và chữ Hán của em đều rất qui củ. Em tên là Rô-man, em nói với chúng tôi rằng: Em là Rô-man, 9 tuổi, đang học tại trường Trung văn, em rất thích học tại trường này.

Trường Hán ngữ Khổng Tử không những thu hút các em nhỏ Nga mà còn có rất nhiều lớn cũng đến đây học tập ngoài giờ làm việc. Một em gái tên la An-ny vui mừng nói với phóng viên: em đã học Hán ngữ hai năm, em muốn đến Trung Quốc học Hán ngữ tại Trường Đại học Bắc kinh.

Tuy Trường Hán ngữ Khổng Tử Xanh Pê-téc-bua mới thành lập vài năm nhưng đã có 3 em sau khi tốt nghiệp đã được đến Trung Quốc học đại học. Cùng với việc giảng dạy được triển khai hơn nữa, Trường Hán ngữ Khổng Tử ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội, đã trở thành một lực lượng giảng dạy Hán ngữ và truyền bá văn hóa Trung Quốc tại Xanh Pê-téc-bua. Cơn "sốt Trung Quốc" không những chỉ ở Xanh Pê-téc-bua mà còn lan rộng ra toàn nước Nga, sức hấp dẫn của Hán ngữ đang thu hút ngày càng nhiều người Nga.