Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh giới thiệu thành quả đạt được trong chuyến thăm bốn nước của chủ tịch Hồ Cẩm Đào
   2006-04-30 15:00:38    cri
Theo tin Đài chúng tôi , ngày 29 , chủ tịch Nước TQ Hồ Cẩm Đào đã thăm chính thức bốn nước A-rập Xê-út , Ma-rốc , Ni-giê-ri-a và Kê-ni-a . Trước khi kết thúc chuyến thăm , ngoại trưởng TQ Lý Triệu Tinh tháp tùng chủ tịch Hồ Cẩm Đào đi thăm bốn nước đã trả lời phỏng vấn của phóng viên . Ngoại trưởng nhấn mạnh , chuyến thăm lần này của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đạt mục tiêu củng cố tình hữu nghị truyền thống , tăng thêm tín nhiệm lẫn nhau và mở rộng hợp tác cùng có lợi , mở ra cục diện mới về phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa TQ với đông đảo các nước A-rập , với các nước Châu phi cũng như giữa TQ với các nước đang phát triển , là chuyến thăm thành công phát huy truyền thống , mở ra tương lai và có ý nghĩa chiến lược lâu dài .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn nước kể từ ngày 22 tháng 4 . Trong thời gian ở thăm , chủ tịch đã trao đổi ý kiến với nhà lãnh đạo của bốn nước về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm , chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phát biểu diễn văn quan trọng về phát triển quan hệ giữa TQ với các nước A-rập và các nước Châu Phi trong tình hình mới , đồng thời trò chuyện thân thiết với nhân sĩ các giới .

Ngoại trưởng Lý Triệu Tinh nói , chuyến thăm lần này của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tăng thêm sự tin nhiệm chính trị giữa TQ với bốn nước kể trên , nâng quan hệ song phương lên một trình độ mới . Trong khi tình hình quốc tế và tình hình của mỗi nước đều có những đổi thay quan trọng và sâu sắc , chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dứt khoát đưa ra quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới nhằm thúc đẩy toàn diện tin cậy lẫn nhau về chính trị , ưu đãi cho nhau về kinh tế , hỗ trợ lẫn nhau trong công việc quốc tế giữa TQ với các nước A-rập cũng như giữa TQ với các nước Châu Phi .

Chủ trương này đã nhận được sự tán thành của nhà lãnh đạo bốn nước . Chuyến thăm của chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thực hiện sáng tạo về phương thức hợp tác giữa TQ với bốn nước , thúc đẩy sự hợp tác chú trọng thực tế giữa TQ với bốn nước một cách vững chắc .Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng về triển khai hợp tác chú trọng thực tế giữa TQ với bốn nước , sáng kiến và cam kết của chủ tịch đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của chính phủ và giới thương mại các nước .

Một số cơ quan truyền thông quốc tế cho rằng , sự hợp tác cùng có lợi và chung thắng lợi giữa TQ và bốn nước kể trên sẽ được nêu bật hơn trong tương lai , sự phát triển của TQ sẽ mang lại cơ hội to lớn cho việc phát triển kinh tế của Trung Đông và lục địa Châu Phi .

1  2