Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phát biểu diễn văn về quan hệ kinh tế thương mại Trung Mỹ
   2006-04-20 16:32:56    cri

Nghe Online

Theo tin đài chúng tôi , ngày 19 tại Seattle , chủ tịch Nước TQ Hồ Cẩm Đào đã dự bữa tiệc trưa do giới doanh nghiệp công thương và đoàn thể hữu nghị của Bang Oa-sinh-tơn và thành phố Seattle Mỹ tổ chức , đồng thời phát biểu bài quan trọng mang tựa đề " Làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi xúc tiến sự phát triển chung " , trình bày tường tận chính sách và chủ trương của TQ về phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa TQ và Mỹ .

Kể từ TQ và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1979 đến nay , quan hệ kinh tế thương mại hai nước phát triển nhanh chóng , kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng gấp hơn 80 lần . Hiện nay , TQ đã trở thành bạn hàng mậu dịch lớn thứ ba của Mỹ và là thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ , trong khi đó Mỹ là bạn hàng mậu dịch lớn thứ hai của TQ và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của TQ .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh , quan hệ kinh tế thương mại Trung Mỹ phát triển nhanh chóng đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước . Thực tiễn chứng minh , sự hợp tác kinh tế thương mại là trụ cột quan trọng trong việc phát triển quan hệ Trung Mỹ . Chủ tịch đồng thời nêu rõ , hợp tác kinh tế thương mại Trung Mỹ phát triển nhanh , quy mô lớn , lĩnh vực nhiều , xuất hiện một số vấn đề là khó mà tránh khỏi , song hợp tác cùng có lợi và cùng phát triển luôn luôn là dòng chính trong quan hệ kinh tế thương mại Trung Mỹ . Đối với những vấn đề đã xuất hiện , hai bên cần phải giải quyết êm thấm qua hiệp thương và đối thoại bình đẳng cũng như mở rộng hợp tác cùng có lợi .

Về vấn đề mậu dịch Trung Mỹ mất cân bằng mà Mỹ quan tâm , chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói :

"TQ kiên trì phương châm mở rộng kích cầu trong nước , lấy mở rộng kích cầu trong nước là điểm dựa cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội . TQ sẽ mở rộng hơn nữa mức thâm nhập thị trường cho sản phẩm và dịch vụ của Mỹ , đồng thời mong Mỹ hãy áp dụng hành động tích cực về các mặt nới lỏng sự hạn chế xuất khẩu cho TQ , giảm thiểu biện pháp của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch v.v , xúc tiến sản phẩm Mỹ xuất khẩu sang TQ , nhằm giải quyết việc mất cân bằng mậu dịch một cách nhanh hơn và tốt hơn ."

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là lợi ích chung của các nước trên thế giới , cũng là nhu cầu về tăng cường mở cửa , cải thiện môi trường đầu tư , tăng cường khả năng sáng tạo tự chủ của TQ . Vì vậy , chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh :

"TQ có lập trường kiên định trong việc bảo vệ quyền sở hưu trí tuệ và chống lại hành vi đánh cắp bản quyền . TQ sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , tăng thêm cường độ hành pháp , nghiêm khắc chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ , bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người có quyền sở hữu trí tuệ của các nước tại TQ theo pháp luật . "

1  2