Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm chính thức Mỹ và 4 nước A-rập và Châu Phi
   2006-04-18 17:49:35    cri

Hợp tác kinh tế-thương mại là lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong quan hệ Trung-Mỹ, cũng là lĩnh vực có nhiều bất đồng nhất, nhưng cùng có lợi và cùng thắng luôn luôn là dòng chính trong quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ. Đối với các vấn đề liên quan trong hợp tác kinh tế-thương mại song phương như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ, v.v, phía Mỹ đã quan tâm cao độ, tổng thống Mỹ Bu-xơ gần đây nói:

"Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là rất tích cực, cũng rất phức tạp. Chuyến thăm của chủ tịch Hồ Cẩm Đào cực kỳ quan trọng. Giữa Mỹ và Trung Quốc tồn tại khoản nhập siêu thương mại cao tới 200 tỷ USD, mong Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có sự bày tỏ thái độ trong vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ".

Ngoài ra, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, I-ran cũng như chống khủng bố, v.v cũng sẽ là nội dụng trọng điểm trong cuộc hội đàm.

Năm nay là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước A-rập. A-rập Xê-út là nước lớn, có ảnh hưởng quan trọng trong khu vực Vùng vịnh Trung đông và thế giới Hồi giáo. Chuyến thăm A-rập Xê-út của chủ tịch Hồ Cẩm Đào là một hoạt động ngoại giao quan trọng tăng cường quan hệ với các nước A-rập của Trung Quốc. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ hội đàm với Quốc vương Áp-đu-la, tiếp hoàng thái tử kiêm phó thủ tướng Xun-tan, phát biểu diễn văn tại Hội nghị hiệp thương A-rập Xê-út, trình bày toàn diện các chính sách và chủ trương phát triển quan hệ với các nước A-rập của Trung Quốc trong thế kỷ mới.

Năm nay cũng là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước Châu Phi. Có dư luận nói rằng năm nay là "Năm Châu Phi" của Trung Quốc. Các nước Ma-rốc, Ni-giê-ri-a và Kê-ni-a nằm ở phía bắc, phía tây và phía đông lục địa Châu Phi, bởi vậy chuyến thăm lần này được coi là một hành động ngoại giao hướng tới cả Châu Phi của Trung Quốc, do đó rất được quan tâm.

Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ lần lượt hội đàm với nguyên thủ ba nước nói trên, hội kiến các nhà lãnh đạo và nhân sĩ các tầng lớp, ký các hiệp nghị hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, ý tế, v.v. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn sẽ phát biểu diễn văn tại Quốc hội Ni-giê-ri-a, trình bày toàn diện quan hệ Trung Quốc-Châu Phi cũng như chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi trong tình hình mới.


1  2