Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc không dễ mà có
   2006-04-14 22:03:34    Mạng Tân Hoa
Theo tin mạng Tân Hoa: Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ eo biển Đài Loan Trung Quốc đã khai mạc sáng 14 tại Bắc Kinh. Diễn đàn là một trong những nội dung quan trọng trong "Nguyện vọng chung phát triển hoà bình hai bờ" đạt được giữa Tổng bí thư trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc Liên Chiến tháng 4 năm ngoái, việc trù bị đã mất một năm, quá trình này có thể nói là gập ghềnh trắc trở, không dễ mà có.

Sau khi ông Liên Chiến kết thúc chuyến thăm Đại lục Trung Quốc, do Quốc dân đảng bận rộn tiến hành cuộc bầu cử chủ tịch Đảng nên việc trù bị Diễn đàn mãi tới khi ông Liên Chiến làm chủ tịch danh dự Quốc dân đảng mới bắt đầu khởi động, vốn dự định tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9, sau đổi thành tháng 10, địa điểm là tại Đài Bắc. Do xem xét việc đoàn đại biểu Đại Lục tới Đài Loan thủ tục rất phiền phức, phải mất hằng hai tháng mới xong, nên Quốc Dân đảng lại quyết định trì hoãn tới ngày 15 và 16-12 tổ chức, mời 61 nhân sĩ Đại lục, trong đó có Chủ nhiệm Văn phòng công tác Đài Loan của Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Trần Vân Lâm, và chính thức đưa đơn xin với ngành hữu quan chính quyền Đài Loan.

Thế nhưng chính quyền Đài Loan mưu toan mượn Diễn đàn để nặn ra cái gọi là "một bên một nước", hoặc nối lại cuộc thương lượng giữa hai bờ trong tình hình không công nhận những "nhận thức chung đạt được năm 1992", điều này đương nhiên là phía Đại lúc không thể chấp nhận.

Ủy ban Đại lục của Đài Loan ngày 18-11-2005 tuyên bố "không phê chuẩn" đơn xin tới Đài Loan của 61 nhân sĩ Đại lục, trong đó có Chủ nhiệm Văn phòng công tác Đài Loan của Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Trần Vân Lâm. Quốc dân đảng sasu đó đã "nêu yêu sách hành chính" với chính quyền Đài Loan, mong thay đổi quyết định sai lầm này. Ngày 19-12, "Bộ Nội vụ" Đài Loan nhóm họp thảo luận việc Chủ nhiệm Trần Vân Lâm tới Đài Loan, cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định trước đây là "không cho phép". Cánh cửa để tổ chức Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ lần thứ nhất tại Đài Bắc đã bị khép lại. Ông Liên Chiến và Quốc dân đảng Trung Quốc cực lực bất bình và bày tỏ đáng tiếc trước cách làm ngang ngược của nhà cầm quyền Đảng Dân tiến.

Trong tình hình này, ngày 15-3-2006, Quốc Dân đảng Trung Quốc bày tỏ xét vì chấn hưng kinh tế Đài Loan, phồn vinh đời sống nhân dân, làm dịu quan hệ hai bờ, kiến nghị chuyển Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ lần thứ nhất tới Đại Lục tổ chức. Kiến nghị này lập tức nhận được sự đáp lại tích cực của phía Đại lục Trung Quốc. Ngày 22-3, Chủ nhiệm Văn phòng công tác Đài Loan của Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Trần Vân Lâm và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Qũi nghiên cứu chính sách Quốc dân đảng Trung Quốc Lâm Phong Chính đã tiến hành hội đàm về việc tổ chức Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ lần thứ nhất tại Bắc Kinh. Hai bên trải qua thương lượng quyết định tổ chức Diễn đàn này tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15 năm 2006.