Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Liên Chiến lần thứ 3 sang thăm Đại lục Trung Quốc
   2006-04-14 21:56:38    Mạng Tân Hoa
Theo tin mạng Tân hoa: Chủ tịch danh dự Quốc dân Đảng Trung Quốc Liên Chiến chiều 13 dẫn đoàn đại biểu Đài Loan tới Bắc Kinh dự Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ. Đây là lần thứ 3 ông Liên Chiến sang thăm Đại lục Trung Quốc trong một năm qua.

Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ông Liên Chiến lúc đó là chủ tịch Quốc dân đảng Trung Quốc đã dẫn đoàn đại biểu Quốc dân đảng lần đầu tiên sang thăm Đại lục Trung Quốc từ ngày 26-4 đến ngày 3-5 năm 2005. Đoàn đã lần lượt thăm Nam Kinh, Bắc Kinh, Tây An và Thượng Hải. Tại Nam Kinh, ông Liên Chiến đã tới dâng hương Lăng Trung Sơn, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc dân đảng tới dâng hương trong 56 năm ngăn cách giữa hai bờ.

Ngày 29-4-2005, ông Liên Chiến đã hội đàm với Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh, đây là cuộc hội đàm lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo chủ chốt của hai đảng trong 56 năm qua. Sau hội đàm, Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào và chủ tịch Liên Chiến đã công bố "Nguyện vọng chung phát triển hoà bình hai bờ".

Ông Liên Chiến lại sang thăm Đại lục Trung Quốc lần thứ hai với tư cách chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 28-10-2005. Ông lần lượt thăm Thẩm Dương, Sơn Đông, Thượng Hải và Hồ Nam. Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm đã tiếp ông tại Thanh Đảo

Lần này là lần thứ 3 ông Liên Chiến sang thăm Đại lục Trung Quốc, dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn kinh tế-thương mại hai bờ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tại Bắc Kinh. Trong thời gian Diễn đàn, Tổng bí thư Trung ương đảng công sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ lại lần nữa có cuộc gặp với ông Liên Chiến. Ngoài ra, ông Liên Chiến còn sẽ đi viếng nơi đặt linh cữu của ông Tôn Trung Sơn tại Hương Sơn Bắc Kinh và trồng cây lưu niệm, sau đó tới Chương Châu tỉnh Phúc Kiến giỗ tổ, thăm quan các tỉnh và thành phố Phúc Kiến...và dự định ngày 25 trở về Đài Loan.