Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch hai viện quốc hội Ma-lai-xi-a lần lượt hội đàm với chủ tịch Giả Khánh Lâm
   2006-03-31 20:53:07    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch Thượng nghị viện Ma-lai-xi-a Ha-mít ngày 30 đã hội đàm với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm đến thăm. Hai bên đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về thúc đẩy quan hệ và hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Ma-lai-xi-a phát triển vào chiều sâu.

Chủ tịch Hạ nghị viện Ma-lai-xi-a Ram-li cùng ngày cũng đã hội kiến chủ tịch Giả Khánh Lâm. Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói, Trung Quốc và Ma-lai-xi-la là láng giềng thân mật có tình hữu nghị truyền thống nồng thắm. Trung Quốc nguyện cùng nỗ lực với Ma-lai-xi-a, sâu sắc sự hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược hai nước không ngừng thu được tiến triển mới.

Hai ông Ha-mít và Ram-li nói, Trung Quốc đã trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Ma-lai-xi-a. Ma-lai-xi-a nguyện cùng với Trung Quốc không ngừng thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, v.v.

Chủ tịch Giả Khánh Lâm hoan nghênh và cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Ma-lai-xi-a lân nay kiên trì chính sách một nước Trung Quốc và dành cho Trung Quốc sự thông cảm và ủng hộ trong vấn đề Đài Loan.