Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chuyến thăm Việt Nam của chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm thu được thành công tốt đẹp
   2006-03-24 17:42:52    CRIonline

Nghe Online

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm ngày 24 đã kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đáp chuyên cơ tới đảo Ba-li In-đô-nê-xi-a tiếp tục chuyến thăm 3 nước Châu Á lần này. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Giả Khánh Lâm đã lần lượt hội kiến và hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam: Nông Đức Mạnh, tổng bí thư; Trần Đức Lương, chủ tịch nước; Phan Văn Khải, thủ tướng chính phủ; Phan Diễn, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư Trung ương đảng; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, trao đổi ý kiến sâu sộng về quan hệ hai nước và các vấn đề cùng quan tâm, đạt được nhận thức chung rộng rãi.

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng thân thiện núi sông liền một dải, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Trong 56 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển. Đặc biệt là trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ vàng "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", quan hệ và sự hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước đã thu được thành quả mới. Năm ngoái, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm Việt Nam đã đạt được nhận thức chung quan trọng với các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam, làm cho quan hệ hai đảng và hai nước Trung-Việt bước vào giai đoạn mới phát triển toàn diện.

Trong các buổi hội kiến và hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam, Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói Trung Quốc và Việt Nam đều đang ở trong thời kỳ kinh tế phát triển nhanh, hai nước đã xây dựng lên bố cục hợp tác kinh tế-thương mại đa phương hóa, đa dạng hoá và nhiều lĩnh vực. Vấn đề biên giới lãnh thổ do lịch sử để lại từng bước được giải quyết, hiệp định phân định biên giới trên Vịnh Bắc Bộ và hiệp định hợp tác nghề cá được thực hiện thuận lợi, và đạt được thoả thuận trong việc cùng nhau khai thác trên biển đông. Sự hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực ngoại giao, an ninh và hội thảo lý luận giữa hai đảng và giao lưu giữa thanh niên hai nước không ngừng sâu sắc. Tin cậy lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, tăng cường hợp tác, cùng nhau mưu cầu phát triển đã trở thành đặc trưng quan trọng trong quan hệ hai đảng và hai nước Trung Quốc-Việt Nam hiện nay.

Tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế-thương mại là một mặt quan trọng trong phát triển quan hệ Trung-Việt, cũng là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm lần này của chủ tịch Giả Khánh Lâm. Hiện nay sự hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước thu được thành quả nổi bật, Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Trong thời gian ở thăm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mở rộng hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế-thương mại giữa hai nước. Chủ tịch Giả Khánh Lâm còn đề xuất sáng kiến về tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, nội dung chủ yếu bao gồm: mở rộng hơn nữa thương mại giữa hai nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên tới 10 tỷ USD vào năm 2010; khai thác tiềm năng, tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên, điện lực, xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường phối hợp và điều phối trong các công việc quốc tế và khu vực. Chủ tịch Giả Khánh Lâm còn nói Trung Quốc tích cực ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, cũng nguyện cùng với Việt Nam thúc đẩy tiến trình xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

Lãnh đạo hai nước còn đạt được nhận thức chung về tăng cường hợp tác trong việc phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, thăm dò và khai thác dầu khí và hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ, cùng nhau khai thác trên biển đồng.

Tăng cường giao lưu và hợp tác giữa Chính hiệp Trung Quốc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm lần này của chủ tịch Giả Khánh Lâm. Trong buổi hội đàm với đồng chí Plhạm Thế Duyệt, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói Chính hiệp Trung Quốc nguyện mở rộng hơn nữa sự giao lưu và hợp tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng cơ chế giao lưu định kỳ, duy trì các cuộc thăm viếng cấp cao; tích cực khuyến khích thanh niên hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, đảm bảo cho tình hữu nghị Trung-Việt được truyền từ đời này sang đời khác; tăng cường giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực và vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt nói, Chính hiệp Trung Quốc có rất nhiều kinh nghiệm qúi báu trong việc tham chính, xúc tiến kinh tế-xã hội Trung Quốc phát triển hài hoà. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện tăng cường giao lưu với Chính hiệp Trung Quốc, học tập và tham khảo lẫn nhau. Chủ tịch Giả Khánh Lâm nói, Trung Quốc nguyện cùng với Việt Nam nỗ lực, tích cực thực hiện những thoả thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, làm cho hai nước thật sự trở thành hàng xóm tốt láng giềng thân thiện, bạn bè tốt tin cậy lẫn nhau, đồng chí tốt tầm đông ý hợp, đối tác tốt hợp tác chân thành.