Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-09-25 17:16:10    cri

Cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến thị phần du lịch trong nước và nước ngoài giảm xuống, ngành du lịch đã bước vào thời kỳ bấp bênh, Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc đã quy hoạch chương trình "con đường phục hưng", truyền đi thông tin với các nước trên thế giới " quan tâm theo dõi trọng điểm đóng góp tiềm tàng của ngành du lịch đối với phục hồi kinh tế ". Tổ chức Du lịch thế giới đồng thời đã thành lập "Hiệp hội Phục hồi du lịch" để ứng đối khủng hoảng.

Được biết, Hội nghị quốc tế Quản lý điểm đến du lịch do Tổ chức Du lịch thế giới Liên Hợp Quốc đứng ra tổ chức vào năm 2002. Chủ đề của hội nghị lần này là "ứng đối suy thoái kinh tế toàn cầu: thách thức trong việc quản lý điểm đến du lịch".

Số liệu do Tổng Cục Du lịch Nhà nước Ma-rốc công bố cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, số du khách nước ngoài đến du lịch Ma-rốc lên tới 5 triệu lượt khách, tăng 6% so với 4,7 triệu lượt khách của cùng kỳ năm ngoái. Việc này đánh giá ngành du lịch Ma-rốc từng bị trượt dốc do khủng hoảng tài chính đã xuất hiện cơ hội mới.

Số liệu cho thấy, trong mùa du lịch đông khách từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, Ma-rốc tổng cộng đã đón 2,9 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 7% so với cùng kỳ.

Thế nhưng, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, số du khách nước ngoài qua đêm ở Ma-rốc đã giảm 2%, tỷ lệ ở khách sạn giảm 4%. Tổng Cục trưởng Du lịch Nhà nước Ma-rốc cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do tác động của khủng hoảng tài chính, nhiều du khách nước ngoài đã giảm thời gian ở khách sạn, đồng thời cũng đã giảm các loại chi tiêu giải trí để tiết kiệm chi tiêu.


1 2