Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thị trấn Bác Ngao, tỉnh Hải Nam Trung Quốc
   2009-09-24 14:53:00    cri

Nghe Online

Thị trấn Bác Ngao thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam Trung Quốc, với địa danh là nơi tổ chức "Diễn đàn Châu Á" vĩnh cửu mà trở nên nổi tiếng, nó nằm ở cửa sông Vạn Tuyền đổ ra biển nam, là nơi có môi trường sinh thái thiên nhiên được bảo tồn hoàn hảo nhất trên thế giới, với cảnh núi, sông, hồ, biển, đảo liền thành một dải, cùng phong cảnh tươi đẹp của rừng cây, bãi cát, suối nước nóng, đá lạ và ruộng vườn, tạo hóa đã phú cho nơi đây khá nhiều hòn đảo và dòng sông đẹp kỳ diệu. Vậy thị trấn nhỏ nằm ở nơi cửa sông với hơn 10 nghìn dân số này có sức quyến rũ gì ? chúng ta hãy cùng đến thăm thì sẽ rõ.

Đến Bác Ngao, tiêu điển chú ý nhất của chúng ta trước tiên là Trung tâm hội nghị diễn đàn châu Á, đứng từ xa nhìn sang, toàn cảnh trung tâm hội nghị này chẳng khác nào một chiếc vỏ sò màu trắng khổng lồ, rất đậm đà bầu không khí thành phố biển hiện đại. Ngoài trung tâm hội nghị quốc tế cao cấp ra, Bác Ngao còn lấy Diễn đàn châu Á làm chủ đề, hoàn thiện thiết bị đồng bộ hữu quan, xây dựng nên một loạt khách sạn, biệt thự, làng nghỉ mát, cũng như thiết bị vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe v v.

Ngoài có phong cảnh tươi đẹp ra, phong tục tập quán dân tộc và bầu không khí sinh hoạt yên tĩnh, cổ xưa và chất phác của Bác Ngao cũng khá có tiếng tăm trên thế giới. Phía nam Bác Ngao là nơi cửa sông Vạn Tuyền đổ ra biển nổi tiếng của Hải Nam, ở đây có một cồn cát đẹp như dải ngọc vươn dài 8,5 km, nó ngăn chia giữa nước sông và nước biển, đứng từ đây nhìn về phía trước là mặt biển bao la sóng nước cuồn cuộn, mà phía sau là mặt sông phẳng lặng. Cồn cát này còn giữ được một kỷ lục Guinness thế giới. Người hướng dẫn du lịch nói:

"Khi nước thủy triều dâng cao, nơi hẹp nhất chỉ có 10 mét, biển trời một màu, các chuyên gia nước ngoài đều gọi nó là nơi môi trường thiên nhiên sông đổ ra biển được giữ lại hoàn mỹ nhất trên thế giới".

Đã đến Bác Ngao thì không thể nào bỏ qua tắm suối nước nóng, ở đây có khá nhiều khách sạn có thể khiến du khách được tắm suối nước nóng một cách thoải mái. Người hướng dẫn du lịch nói: Tiếng động 2.

"Suối nước nóng ở đây có đặc hiệu điều trị bệnh, được các chuyên gia cho là hiếm thấy trên thế giới và có một không hai tại Hải Nam, nước nóng khoảng 70 đến 90 độ, khi tắm nồng nặc mùi lưu huỳnh. Tắm xong cảm thấy da dẻ vừa trơn vừa mịn".

1 2