Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-09-18 15:04:02    cri

Mới đây, Sở Du lịch tỉnh Quảng Đông cho biết, Liên hoan Du lịch quốc tế Quảng Đông 2009 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11 tại Quảng Đông, 21 thành phố trên huyện của tỉnh Quảng Đông sẽ triển khai 170 hoạt động văn hóa du lịch, trình bày đặc sắc phong thái của tỉnh Quảng Đông.

Ông Dương Vinh Sâm, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Đông cho biết, kể từ năm 2005 đến nay, Quảng Đông đã tổ chức thành công 4 Liên hoan văn hóa du lịch quốc tế Quảng Đông. Năm 2008 đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp Hồng Công, Ma Cao và gần 100 nghìn khách mời tham gia, khán giả hải ngoại vượt quá 100 triệu lượt người. Liên hoan du lịch năm nay lần đầu che phủ toàn diện 21 thành phố trong tỉnh Quảng Đông, tổng cộng đăng ký hơn 170 hoạt động, đặc sắc địa phương rất nổi bật.

Liên hoan lần này sẽ đưa ra Hội chợ Du lịch quốc tế với nhiều chủ đề như du lịch ASEAN, Đài Loan, chương trình du lịch quốc dân v,v, cũng như Hội nghị cấp cao món thức ăn Quảng Đông lần đầu tiên nhằm tuyên dương tinh tuý văn hóa ẩm thực Lĩnh Nam.

Sau "ăn Tết ở Tam Á" đi vào lòng người và trở thành thương hiệu, năm nay, dịp nghỉ hè lại trở thành "cực thứ hai" trong thị trường du lịch Tam Á. Cơn sốt du lịch nghỉ hè trong gần hai tháng đã khiến giới du lịch Tam Á thu được thành tích nổi bật, "dịp nghỉ hè du lịch Tam Á" trở thành một "thương hiệu nổi tiếng" mới của du lịch Tam Á.

Tỷ lệ phòng ở bình quân của các khách sạn cấp cao lên tới hơn 90%, tỷ lệ tăng trưởng số lượng du khách ở các khu du lịch nổi tiếng tăng hơn 50% so với cùng kỳ... các con số khiến mọi người kinh ngạc không phải xuất hiện vào mùa du lịch mùa Đông đông khách, mà là tín hiệu mạnh mẽ của thị trường du lịch nghỉ hè Tam Á. Theo thống kê của trang web Ctrip, dịp nghỉ hè năm nay, Hồng Công, Tam Á, Quế Lâm lần lượt đứng đầu trong các điểm đến du lịch nổi tiếng.

Bắt đầu từ tháng 6, du khách du lịch trong dịp nghỉ hè và tuần trăng mật đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh cũng như vùng châu thổ sông Châu Giang đã rất coi trọng thị trường du lịch Tam Á trong dịp nghỉ hè, bắt đầu thu tập thông tin như giá du lịch v,v, tới tấp đăng ký phòng ở trước một tháng.

Cùng với quan hệ với Trung Quốc ngày càng chặt chẽ, A-bu-da-bi Các Tiểu vương quốc A-rập ngày càng dốc sức khai thác thị trường du lịch Trung Quốc, và sẽ đưa Trung Quốc vào vị trí quan trọng trong chương trình quảng bá hải ngoại vào 5 năm tới, đến cuối năm 2012, A-bu-da-bi dự định thực hiện mục tiêu thu hút 2,3 triệu lượt khách vào ở khách sạn, trong đó, thị trường Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm nay, Các Tiểu vương quốc A-rập đã chính thức trở thành điểm đến du lịch xuất cảnh của công dân Trung Quốc, việc này đánh dấu A-bu-da-bi, mảnh đất huyền bí và phong phú này sẽ mở cửa hơn nữa đối với du khách Trung Quốc.

A-bu-da-bi có phong cảnh thiên nhiên phong phú và bề dầy nhân văn với lịch sử lâu đời. Cùng với thị trường du lịch Trung Đông ngày càng sôi động, những năm qua, là điểm đến du lịch mới, A-bu-da-bi đã thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế quan tâm.