Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du lịch thành phố Quý Dương
   2009-09-17 16:42:03    CRIonline

Vào thời vua Khang Hy triều nhà Thanh hơn 340 năm trước, có một nhà sư pháp hiệu "Xích Tòng" đi qua Quý Dương. Khi thấy núi Kiềm Linh ở phía tây Quý Dương thông trúc rì rậm, ngời ngợi linh khí, ông bèn đi các nơi quyên tiền về xây một ngôi chùa trên núi, đó chính là chùa Hoằng Phúc hiện nay, tiếng tăm của chùa nhanh chóng vang xa và trở thành ngôi chùa phật giáo nổi tiếng của Quý Châu cũng như Trung Quốc.

Tiếng chuông chùa vang vọng khắp núi đồi, đã tạo cho công viên núi Kiềm Linh một tua phong cảnh rất thiêng liêng và ngoạn mục. Khu công viên này được xây dựng vào năm 1957, với phong cảnh non xanh, nước biếc, rừng sâu, chùa cổ, khe suối và loài Voọc tinh khôn mà nức tiếng gần xa, ở đây mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, là nơi nghỉ mát, du ngoạn và rèn luyện sức khỏe rất lý tưởng của người địa phương. Chị Từ Vĩnh Mai người hướng dẫn trong công viên này nói:

"Có thể nói là tôi rất may mắn, tôi làm việc ở đây lâu rồi tất sẽ được trường thọ, ở đây có một viên chức kỳ cựu, cụ hiện sống tại khu túc xá viên chức trong công viên dưới chân núi Kiềm Linh, cụ năm nay đã hơn 100 tuổi mà vẫn rất khỏe mạnh, cho nên có thể nói môi trường ở đây sẽ khiến người được trường thọ".

Quý Dương là một thành phố nhiều dân tộc với dân tộc Hán là chính. Tại đây, du khách sẽ đích thân thể nghiệm nhiều ngày lễ tết, cũng như thuần phong mỹ tục của các dân tộc vào các dịp lễ ngày 8 tháng 4, ngày 3 tháng 3, ngày 6 tháng 6 v v.

Trong tập tục văn hóa của Quý Dương, có một hình thức nghệ thuật rất độc đáo được gọi là "Địa Hý", cũng còn gọi là "Na Hý", nó được coi là "Hóa thạch sống" của hý kịch Trung Quốc. Theo người địa phương nói vào hơn 600 năm trước, tổ tiên của họ được vua Chu Nguyên Chương triều nhà Minh cử đi chinh phạt quân Nguyên ở khu vực tây nam, sau khi thắng trận đều ở lại đây mở mang đồn điền. Đến nay họ còn bảo lưu được hoàn chỉnh mọi tập tục của dân tộc Hán thời kỳ triều nhà Minh Trung Quốc. Ông Trịnh là Bí thư Đồn Lũy Thiên Long nói:

"Người Đồn Lũy chúng tôi làm việc gì cũng phải đắn đo trước sau, bảo đảm sự sinh tồn của nhân dân, chúng tôi tôn sùng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Tộc trưởng giáo dục con cháu phải tuân thủ quy phạm đạo đức, hiếu thuận với cha mẹ, chúng tôi lập đền thờ cúng tổ tiên, luôn luôn giữ gìn truyền thống gia đình tốt đẹp lấy hiếu làm gốc, lấy trung hiếu làm gia truyền".

Người Hán Đồn Lũy rất nhiệt tình hiếu khách, họ dâng trà hoặc rượu mời khách, dùng tiếng hát đôn hậu chào mời khách phương xa.


1 2