Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-09-11 13:37:10    cri

Vịnh Hạ Long tươi đẹp, Thác Đức Thiên hoành tráng xuyên quốc gia Trung--Việt...đối với du khách Trung Quốc mà nói, dịp nghỉ Quốc Khánh năm nay đi du lịch Việt Nam sẽ càng tiện lợi. Thông qua công ty du lịch, du khách Đại lục và Đài Loan Trung Quốc đều có thể xin giấy thông hành xuất nhập cảnh ở thành phố Bằng Tường đi du lịch Việt Nam.

Tháng 2 năm nay, Bộ Công an, Tổng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc đã phê chuẩn Bằng Tường là thành phố thí điểm làm giấy thông hành tại địa phương đi du lịch Việt Nam, ngày 13 tháng 3, dịch vụ này đã chính thức khởi động. Công dân Trung Quốc(không bao gồm cư dân Hồng Công) sử dụng chứng minh thư có thể thông qua công ty du lịch ở Bằng Tường làm thủ tục đi du lịch Việt Nam, cá nhân không được làm thủ tục trực tiếp.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Bằng Tường Trương Tuấn cho biết, so với đi du lịch Việt Nam bằng hộ chiếu, làm thủ tục giấy thông hành sẽ càng tiện lợi, có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Các ban ngành du lịch đã đưa ra nhiều tuyến đường du lịch như Bằng Tường--Hà Nội, Bằng Tường--Hạ Long, Bằng Tường--Lạng Sơn, Bằng Tường--Sài Gòn v,v.

Theo thống kê của Sở Du lịch Bằng Tường, từ khi mở dịch vụ làm thủ tục du lịch biên giới Trung--Việt tại địa phương đến nay, tổng cộng có hơn 5000 du khách theo tua đi du lịch Hà Nội, Hạ Long v, v của Việt Nam.

Tối 28, Liên hoan du lịch quốc tế Thẩm Dương lần thứ 5 đã khai mạc tại Trung tâm Thể thao Ô-lim-pích Thẩm Dương, liên hoan du lịch kéo dài 40 ngày do 8 thành phố miền Trung tỉnh Liêu Ninh phối hợp tổ chức để thúc đẩy phối hợp du lịch giữa 8 thành phố, xây dựng trung tâm tập kết du lịch khu vực.

Người phụ trách Sở Du lịch thành phố Thẩm Dương cho biết, Liên hoan Du lịch quốc tế lần này với chủ đề "Thẩm Dương sinh thái, phong tục tập quán Quan Đông" sẽ từ ngày 28 tháng 8 kéo dài đến ngày 8 tháng 10, hơn nữa, liên hoan du lịch lần đầu tiên do thành phố Thẩm Dương và 7 thành phố chung quanh phối hợp tổ chức để đưa ra khái niệm du lịch "Đại Thẩm Dương", xây dựng trung tâm tập kết du lịch khu vực.

Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Áo, tháng 5 đến tháng 7 năm nay, du khách qua đêm ở Áo là 29,3 triệu lượt người, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, số du khách cũng giảm 3,3%, còn 8,32 triệu lượt người.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngành du lịch Áo trượt dốc là số du khách nước ngoài giảm rõ rệt. Thống kê cho thấy, phần lớn thị trường du lịch nước ngoài đều xuất hiện trượt dốc với mức độ khác nhau. Đồng Ơ-rô tăng giá so với các đồng tiền chủ yếu đã giảm bớt sức hấp dẫn của Áo đối với du khách Mỹ và Anh. Tháng 5 đến tháng 7 năm nay, số du khách Mỹ và Anh đến du lịch Áo lần lượt giảm 7,8% và 22,6%.