Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-09-04 14:44:25    cri

 

Người phụ trách liên quan Ban Du lịch xuất cảnh Công ty Du lịch Quốc tế tỉnh Hà Nam cho biết, ngoài tuyến đường du lịch châu Âu ra, số du khách Hà Nam lựa chọn tuyến đường châu Á như Nhật Bản, Cam-pu-chia v,v cũng rất đông, trong khí đó, tuyến đường đảo biển như đảo Ba-li, đảo Phu-kệt v,v cũng rất được hoan nghênh.

Theo thống kê của trang web Ctrip cho thấy, dịp nghỉ hè năm nay, Hồng Công, Tam Á và Quế Lâm lần lượt đứng đầu ba điểm đến du lịch của du khách Trung Quốc, du lịch nghỉ mát ven biển trở thành quân chủ lực của du lịch nghỉ hè năm nay.

Được biết, trong ba điểm đến du lịch nóng trên, số du khách đến Hồng Công đông nhất, Công viên Đi-xnây, Công viên Hải Dương Hồng Công rất được các phụ huynh và học sinh ưa thích. Ngoài ra, thị trường du lịch của các khu du lịch ven biển như Tam Á, Quế Lâm, Hạ Môn, Đại Liên, Thanh Đảo cũng rất sôi động.

Số liệu thống kê còn cho thấy, số du khách đến ba thành phố Bắc Kinh, Hạ Môn và Thành Đô tăng 200% so với dịp nghỉ hè năm ngoái. "Du lịch sau Ô-lim-pích" đối với thị trường du lịch Bắc Kinh năm nay vẫn có ảnh hưởng to lớn, cộng thêm dịp tổ chức hoạt động chào mừng Quốc khánh tròn 60 năm, cũng như Bắc Kinh cấp phát vé du lịch miễn phí, số du khách đến Bắc Kinh rất đã tăng đột biến.


1 2