Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-08-28 16:43:05    cri

 

Mới đây, từ Hội thảo Phát triển Công viên địa chất Quốc tế lần thứ ba diễn ra ở Công viên địa chất thế giới Thái Sơn, phóng viên được biết, Công viên địa chất Tần Lĩnh Thiểm Tây và Công viên địa chất Sa mạc A-la-san Nội Mông mới được công nhận là công viên địa chất thế giới.

Tính đến nay, Trung Quốc đã có 22 công viên địa chất thế giới, là nước có số công viên địa chất thế giới nhiều nhất.

Tại cuộc hội thảo, bà Mác-ga-rét, giám đốc điều phối trang web Công viên địa chất thế giới của UNESCO đã tuyên bố kết quả bình chọn này. Ba công viên địa chất của Nhật Bản cũng lần đầu tiên được công nhận là công viên địa chất thế giới.

Do Trung Quốc thu được thành tích xuất sắc trong việc xây dựng công viên địa chất quốc gia, cũng như đóng góp to lớn trong việc bảo vệ di tích địa chất thế giới, năm 2003, UNESCO đã ra quyết định lập "Văn phòng trang web Công viên địa chất thế giới" tại Bắc Kinh.

Mới đây, Hội nghị thượng đỉnh Vân Đài Sơn về phát triển sáng tạo Khu du lịch Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

1 2