Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Động thái du lịch
   2009-08-21 17:04:40    CRIonline

Từ cuộc tọa đàm phóng viên của Liên hoan văn hóa Tu-lu-phan Tân Cương phóng viên được biết, "Liên hoan nho Tu-lu-phan Con đường tơ lụa Trung Quốc lần thứ 18" sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 tại Tu-lu-phan Tân Cương.

Để thu hút càng nhiều du khách tham gia, ban tổ chức đã đưa ra một loạt biện pháp ưu tiên như giảm giá 50% giá vé tham quan các điểm du lịch trên tuyến đường tham gia liên hoan, du khách thứ một triệu suốt đời được hưởng du lịch miễn phí Tu-lu-phan, du lịch gia đình cứ ba người miễn vé một người v,v.

Được biết, Liên hoan nho đã tổ chức thành công 17 lần từ năm 1990 đến nay, hiện nay, ngành du lịch, xây dựng thành phố, giao thông và khách sạn của khu vực Tu-lu-phan đã trù bị tốt để chào đón một mùa du lịch đông khách.

Đi du lịch nước ngoài, không cần tốn thời gian nửa tháng xin hộ chiếu và thị thực, mà chỉ cần xin một giấy thông hành biên giới với thời gian làm thủ tục khoảng hai ngày là có thể tham gia tua du lịch đi các nước láng giềng. Kể từ tháng 3 năm nay đến nay, Bộ Công an, Bộ Giám sát, Tổng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc đã phối hợp ra thông tư, tuyên bố khởi động lại cơ chế giấy thông hành làm thủ tục tại địa phương, đã lần lượt phê chuẩn Sùng Tả Quảng Tây, thành phố Hắc Hà, Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang và thành phố Đơn Đông tỉnh Liêu Ninh v,v triển khai dịch vụ thí điểm du lịch biên giới làm thủ tục tại địa phương, việc này đánh dấu du khách cả nước Trung Quốc hiện nay đều có thể tham gia du lịch các nước láng giềng tại các thành phố nói trên.

Bắt đầu từ cuối tháng 7, Việt Nam bắt đầu thực thi một loạt chính sách mới, tức du khách Trung Quốc sử dụng giấy thông hành không những có thể du lịch các tuyến đường truyền thống Hà Nội-Hạ Long-Lạng Sơn, mà còn có thể đi du lịch các thành phố miền Trung, miền Nam Việt Nam như Huế, thành phố Hồ Chí Minh v,v, có nghĩa là giấy thông hành biên giới giống như thị thực hộ chiếu, du khách chỉ cần giấy thông hành biên giới là có thể du lịch cả nước Việt Nam. Chính sách mới "du lịch cả nước Việt Nam bằng giấy thông hành biên giới" do Việt Nam thực thi này sẽ có thể thu hút càng nhiều du khách Trung Quốc qua Quảng Tây đi du lịch Việt Nam.

Thống kê mới nhất do Bộ Du lịch Cam-pu-chia công bố cho thấy, sáu tháng đầu năm nay, số du khách Cam-pu-chia đi du lịch nước ngoài đã giảm 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quan chức phụ trách thống kê và thông tin Bộ Du lịch Cam-pu-chia mới đây nói, do tác động của khủng hoảng tài chính quốc tế và dịch cúm A/H1N1 cũng như tình hình bấp bênh trong nước Thái Lan, nước láng giềng Cam-pu-chia, sáu tháng đầu năm 2009, số du khách Cam-pu-chia đi du lịch nước ngoài chỉ có 146 nghìn lượt người, giảm 78,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vị quan chức này nói, những năm qua, ngày càng nhiều người Cam-pu-chia đi du lịch, mua sắm, khám bệnh hoặc thăm người nhà và bạn bè ở các nước Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Xin-ga-po v,v. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát năm ngoái đã khiến người Cam-pu-chia giảm số lần đi nước ngoài, cộng thêm tình hình chính trị không ổn định ở Thái Lan cũng như dịch cúm A/H1N1 lan rộng ở nhiều nước và khu vực trên thế giới, dẫn đến số người Cam-pu-chia đi du lịch nước ngoài sụt giảm.