Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dương Châu, thành phố du lịch vui chơi kết hợp giữa lịch sử và hiện đại
   2009-08-13 17:04:37    cri

Nghe Online

 

Thưa các bạn, trong tiết mục hôm nay, xin mời các bạn cùng đến một thành phố du lịch vui chơi kết hợp giữa lịch sử và hiện đại, đó là thành phố Dương Châu tỉnh Giang Tô.

Dương Châu là một ngôi thành cổ văn hóa đã có gần 2500 lịch sử, là một trong 24 thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng đợt đầu của Trung Quốc, năm 2006 được trao giải thưởng môi trường dân cư của Liên hợp quốc. Dương Châu nằm ở miền trung tỉnh Giang Tô, xưa nay đều là đầu mối giao thông thủy bộ, yết hầu kho vận nam bắc, giao thông vô cùng tiện lợi. Đáp xe khách từ Thượng Hải đến Dương Châu chỉ mất gần 4 tiếng đồng hồ đường xe, từ Bắc Kinh cũng có tàu tốc hành đi Dương Châu, sáng đi chiều đến, rất tiện lợi.

Trong lịch sử, Dương Châu là một thành phố giàu có nhất , và cũng là một thành phố viên lâm phong cảnh tươi đẹp nhất tại Trung Quốc, "Yên hoa tam nguyệt hạ Dương châu", tháng 3 hàng năm thành phố Dương Châu đều tổ chức ngày hội du lịch buôn bán, lúc này cả thành phố chìm đắm dưới bụi mưa lất phất, muôn hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt, đây chính là mùa du lịch và hoang kim. Từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm, Dương Châu còn tổ chức ngày hội văn hóa thưởng nguyệt, bao gồm các hoạt động như: Dạo vườn ngắm trăng; Vua Càn Long ngao du trên mặt nước nước; Ngoạn cảnh đêm trên sông đào; Ngày hội ẩm thực v v, bầu không khí tươi đẹp của quê hương xứ nước Giang Nam, đã khiến nơi đây quanh năm bốn mùa đều thu hút được đông đảo du khách.

Dương Châu xưa nay là mảnh đất hội tụ nhân văn, cũng là một thành phố giàu đẹp, ở đây có khá nhiều di tích, thắng cảnh và lâm viên thanh nhã. Đã đến Dương Châu thì không thể không đến " Tây Hồ Gầy". Nói nó gầy là bởi lẽ nó hẹp và dài hơn so với Tây Hồ Hàng Châu nổi tiếng. Người hướng dẫn du lịch nói, "Gầy" là một vẻ đẹp của Tây Hồ Dương Châu.

"Vẻ đẹp của Tây Hồ Dương Châu chính là ở chữ "Gầy" này. Hiện nay, người ta đều coi gầy là đẹp, Tây Hồ Hàng Châu khác nào Dương Quý Phi mỹ nhân triều nhà Đường coi mập là đẹp, còn Tây Hồ của chúng tôi thì coi gầy là đẹp, nó khác nào hoàng phi Triệu Phi Yến triều Tống có một vẻ đẹp lanh lợi và khéo léo".

1 2