Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du lịch Thường Châu
   2009-06-25 17:03:57    CRIonline

Nghe Online

Thượng Hải nằm ở tam giác châu thổ sông Trường Giang đẹp trù phú, không những kinh tế phát triển, mà vị trí địa lý cũng rất ưu việt, các vùng xung quanh còn có khá nhiều phong cảnh tươi đẹp. Nếu bạn có ý định đến dự Hội chợ Thế giới Thượng Hải năm 2010, chúng tôi xin giới thiệu một nơi du ngoạn rất lý tưởng ở ven Thượng Hải, đó là Thường Châu tỉnh Giang Tô, một cảnh đẹp của xứ nước Giang Nam.

Thường Châu nằm cách Thượng Hải 156 km, đáp tàu nhanh chỉ mất khoảng hơn tiếng đồng hồ, giao thông vô cùng tiện lợi.

Thường Châu còn gọi là Long Thành, truyền thuyết kể rằng đây là nơi từng có 6 con thiên long giáng hạ. Từ thời Xuân Thu con của vua Ngô thụ phong và xây ấp lập bang tại đây, đến nay đã có hơn 2500 năm lịch sử. Thường Châu là một trong 13 thành phố của tỉnh Giang Tô, nó nằm ở trung tâm tam giác châu thổ sông Trường Giang đẹp trù phú, nơi giữa hai đô thị lớn Thượng Hải và Nam Kinh, liền một dải với Tô Châu và Vô Tích, tạo thành một vành đai đô thị, là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực miền nam Tô Châu, đồng thời còn là một trong những đất cội nguồn chủ yếu của nền văn hóa Ngô.

Lịch sử văn hóa sán lạn đã để lại cho Thường Châu nhiều di tích thắng cảnh. Di chỉ Yểm Thành thời Xuân Thu rộng 300 ha đã có hơn 2500 năm lịch sử, là một di chỉ thành trì trên mặt đất cổ xưa nhất và được giữ lại hoàn chỉnh nhất của Trung Quốc từ thời kỳ Xuân Thu tới nay. Con sông đào Kinh Hàng cổ chảy xuyên thành phố đã chứng kiến sự biến đổi bể dâu của thành phố Thường Châu. Chùa thiền Thiên Ninh được mệnh danh "Đông nam đệ nhất tùng lâm" là một đạo trường và là khu thắng cảnh du lịch tôn giáo nổi tiếng của thiền tông phật giáo Trung Quốc.

1 2 3