Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hồ Nghìn Đảo--vườn hoa sau nhà của Thượng Hải
   2009-06-11 15:17:06    cri

Nghe Online

Hồ Nghìn Đảo là viên ngọc lấp lánh nạm ở giữa Hàng Châu và Hoàng Sơn TQ, do trên mặt hồ nằm rải rác khoảng 1078 hòn đảo nhỏ, nên người ta mới đặt tên gọi này, nó được coi là vườn hoa sau nhà của vùng tam giác châu thổ sông Trường Giang, trong đó bao gồm cả Thượng Hải. Từ Thượng Hải đến khu phong cảnh Hồ Nghìn Đảo hơn 300 km đường xe.

Hồ Nghìn Đảo là một khu phong cảnh thiên nhiên thuần túy, có môi trường sinh thái tốt đẹp, không những là khu thắng cảnh cấp quốc gia đợt đầu của TQ, mà còn là công viên rừng lớn nhất TQ, cũng như khu sinh thái mẫu mực cấp quốc gia và thành phố vườn hoa quốc tế.

Hồ Nghìn Đảo nước trong vắt và phong cảnh đẹp như tranh, mặt hồ rộng 573 km vuông, với 17,8 tỷ mét khối nước, độ sâu bình quân 34 mét, tầm nhìn sâu trên 7 mét, chất nước luôn giữ ở mức tiêu chuẩn cấp I của nhà nước, không cấ̀n xử lý có thể uống trực tiếp, được mệnh danh là "Nước đẹp đệ nhất thiên hạ"

Hồ Nghìn Đảo là một vựa cá nước ngọt lớn với 87 loài cá. Trải qua mấy năm phát triển, hiện nay nó đã trở thành xứ sở cá hữu cơ đầu tiên của TQ.

Nguồn thủy sản phong phú và đa dạng, đã khiến ngành ẩm thực lấy cá hữu cơ làm chủ đề càng thêm sôi nổi. Hồ Nghìn Đảo hiện có gần 150 nhà hàng, phàm là du khách đến đây đều không bỏ lỡ dịp thưởng thức món "Đầu cá hữu cơ", một món ăn rất đặc sắc của Hồ Nghìn Đảo. Cách làm các món đầu cá kho, đầu cá ninh với đậu phụ v v ở đây đều có nét độc đáo riêng, món ăn rất tươi mà không tanh, mùi vị thơm ngon lạ thường. Nếu bạn muốn thưởng thức tiệc cá thì hãy đến Quán ngư vị Hồ Nghìn Đảo, nơi được mệnh danh là "Quán cá đệ nhất TQ". Đây là nơi du khách thương xuyên lui tới đặt tiệc mỗi khi đến du ngoạn tại Hồ Nghìn Đảo.

Anh Trần Vinh Hoa cùng mấy người bạn đến từ Thượng Hải đang ăn uống tại đây, nhằm tránh giờ cao điểm, họ đã đến đây vào lúc hơn 4 giờ chiều.

"Chúng tôi đến đây đều bởi món đầu cá, nói tóm gọn một chữ là "Ngon" , chúng tôi ăn đã nhiều mà không hề cảm thấy có chút mùi tanh, đây có thể là do cá có môi trường sinh trưởng tốt, là cá hữu cơ ".

Môi trường tốt đẹp, nước hồ tron xanh, không khí trong lành, cùng điều kiện khí hậu đông ấm hè mát, lại ít sương mù, thêm vào đó sóng gió tương đối nhỏ, đã khiến Hồ Nghìn Đảo có ưu thế môi trường thể thao trên mặt nước do trời phú. Năm 2005, Tổng cục Thể dục Thể thao TQ đã chính thức quyết định đặt cơ sở tập huấn thể thao trên mặt nước của Trung Quốc tại Hồ Nghìn Đảo. Đến tháng 2 năm 2007, cơ sở này hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã tạo điều kiện huấn luyện và nghiên cứu khoa học rất lý tưởng cho việc chuẩn bị các môn thi đấu trên mặt nước tại Đại hội Thể thao Ô lim pic, tranh thủ sự đột phá toàn diện trong các môn thi đấu trên mặt nước của TQ.

Nước là sức quyến rũ vĩnh hằng của Hồ Nghìn Đảo, thông qua nhiều hoạt động như trôi dạt trên mặt nước v v, du khách có thể tiếp xúc gần gũi với nước trong vắt như gương, xanh như đá quý.

Ngoài ra, tại vùng nước bên cạnh đảo Đà Điểu của Hồ Nghìn Đảo còn có một lạc viên trên mặt nước, đó là "Thủy thượng đại thế giới". Các trò chơi như xe máy trên mặt nước, ca nô dạo mát, ca nô cặp tình nhân, xe đạp trên mặt nước, nhảy dù trên mặt nước v v đều lôi cuốn du khách và khiến họ cảm thấy rất thú vị.

Chị Nghiêm Lệ Na du khách Thượng Hải phấn khởi nói:

"Thoạt nhìn thấy mặt nước rộng bao la như vậy, tầm hồn cảm thấy rộng mở hơn. Hồ rộng lại có rất nhiều đảo, ở các nơi khác tôi chưa hề nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như thế này".

Một cụ bà ngoài 60 tuổi đến từ Gia Hưng nói:

"Tôi chưa từng đến qua Hồ Nghìn Đảo, nghe người ta nói ở đây rất đẹp nên mới cố đến một chuyến, cảnh nước ở đây quả thực là đẹp, chúng tôi đều rất hài lòng với phong cảnh ở đây".

Hiện nay, mỗi năm đều có gần 3 triệu du khách trong và ngoài nước đến từ các nước Âu Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, đông nam Á, cùng đồng bào Hồng Công và Đài Loan v v, đến du lịch và nghỉ mát tại Hồ Nghìn Đảo. Năm 2008, tổng thu nhập về du lịch đạt 3,07 tỷ nhân dân tệ.