Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thượng Hải, nơi đang xây dựng Hội chợ Thế giới năm 2010
   2009-05-14 16:52:30    cri

Nghe Online

 

Hội chợ thế giới năm 2010 sẽ được tổ chức tại Thượng Hải. Hội chợ này kể từ năm 1851 đến nay đã tổ chức được 124 lần tại ngót 30 quốc gia trên thế giới, và mỗi lần tổ chức hội chợ đều dẫn dắt sự phát triển của thời đại trong các mặt khoa học kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, đời sống v v, từ đó đã xúc tiến một lần học tập, cạnh tranh và tiến bộ mới. Hội chợ thế giới Thượng Hải năm 2010 với chủ đề " Đô thị khiến cuộc sống càng thêm tươi đẹp" này, càng khiến chúng ta tràn trề mong đợi. Vậy chúng ta đã nhìn thấy những gì tại hội chợ thế giới lần này?

Khu hội chợ nằm ở phía nam trung tâm thành phố Thượng Hải, nó nằm lọt vào giữa hai cây cầu lớn là cầu Lư Phố và cầu Nam Phố, vươn dài theo hai bên bờ sông Hoàng Phố quan trọng của khu nội thành, rộng 5,28 km vuông, trong đó 3,28 km vuông đều là nhà triển lãm, còn 2 km vuông là làng hội chợ thế giới, cùng các cơ sở hạ tầng khác. Chị Điêu Phi Thôi nhân viên trong ban tuyên truyền của hội chợ nói:

"Trong khu 3,28 km vuông được chia làm 5 khu chức năng A, B, C, D, E. Khu A nằm ở phía đông lấy cung triển lãm Trung Quốc và trung tâm biểu diễn nghệ thuật làm đường trục chính, đây chủ yếu là khu triển lãm của các nước châu Á. Khu B chủ yếu là những kiến trúc vĩnh cửu gồm một đường trục và 4 cung triển lãm, tức Trục hội chợ thế giới; Cung Trung Quốc; Trung tâm biểu diễn nghệ thuật; Trung tâm hội chợi thế giới và Cung chủ đề, cũng như gian triển lãm của các nước châu Đại Dương và tổ chức quốc tế. Khu C nằm ở phía tây doi đất cầu Lư Phố, ở đây chủ yếu là gian triển lãm của các nước châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Tất cả các gian triển lãm của các nước và tổ chức quốc tế đều nằm ở phía khu Phố Đông. Khu D nằm ở Phố Tây trên nền đất cũ của xưởng đóng tàu Giang Nam, hiện nay được đặt làm khu triển lãm của các doanh nghiệp. Còn khu E là khu thực tiễn thành phố tốt nhất, là sự sáng tạo và là một trong những điểm sáng của hội chợ thế giới Thượng Hải. Nhằm phù hợp với chủ đề, chúng tôi đã lựa chọn đồ án xây dựng thành phố tốt nhất trên thế giới đem trưng bày tại đây "

Danh từ "Một trục bốn cung" sẽ là điều mà bạn nhận biết trước tiên khi đến thăm Hội chợ Thế giới Thượng Hải, nó là kiến trúc vĩnh cửu của hội chợ này. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về Cung triển lãm Trung Quốc, có người đã ví nó có tạo hình như tháp Ép Phen đảo ngược. Ông Dư Chí Bằng người phụ trách công trình xây dựng hội chợ giới thiệu rằng, Cung Trung Quốc sẽ thể hiện với người Trung Quốc nên lý giải ra sao đối với chủ đề "Đô thị khiến cuộc sống càng thêm tươi đẹp".

"Một quốc gia tổ chức hội chợ thế giới, trong đó điều quan trọng nhất là thủ pháp thể hiện, thông qua xây dựng cung triển lãm của quốc gia mình để bày tỏ sự lý giải và biểu hiện của mình đối với việc tổ chức hội chợ thế giới".

1 2