Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hoa Mẫu Đơn của thành phố Lạc dương
   2009-04-23 16:13:48    cri

Nghe Online

Hoa Mẫu Đơn đẹp duyên dáng từ xưa đến nay luôn luôn được người TQ mến mộ. Thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam miền trung TQ, là một đô thành được xây dựng sớm nhất, nhiều triều đại nhất và có lịch sử lâu đời nhất tại TQ. Là một thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng, Lạc Dương ngoài có lịch sử lâu đời và nổi tiếng ra, hoa Mẫu Đơn ở đây cũng rất có tiếng tăm. Cổ nhân thường có câu: "Lạc Dương địa mạch hoa tối nghi, Mẫu Đơn ưu vi thiên hạ kỳ." Do Lạc Dương khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, thêm vào đó là tay nghề khéo léo vun trồng của các thợ vườn, nên mới có câu nói "Mẫu Đơn Lạc Dương giáp thiên hạ".

Tại cố đô Lạc Dương, Mẫu Đơn được tôn làm hoa thành phố, hoa không những đẹp duyên dáng, quý phái, mà còn là tấm danh thiếp bắt mắt nhất của cố đô Lạc Dương.

Người Lạc Dương sớm có truyền thống trồng hoa và thưởng thức hoa, vào hơn 1000 năm trước, Mẫu Đơn Lạc Dương đã nức tiếng gần xa. Từ năm 1983 đến nay, thành phố hàng năm đều tổ chức ngày Hội hoa Mẫu Đơn Lạc Dương, quy mô từ nhỏ đến lớn, đẳng cấp từ thấp đến cao, sức ảnh hưởng cũng từ gần đến xa, mỗi năm đều thu hút được đông đảo du khách và thương gia đến Lạc Dương thưởng ngoạn. Thị trưởng thành phố Lạc Dương- Quách Hồng Xương giới thiệu rằng:

   

"Hiện nay, ngày hội hoa Mẫu Đơn Lạc Dương đã trở thành một hoạt động tổng hợp cỡ lớn gồm: Dạo chơi ngắm hoa, du lịch tế tổ, giao lưu kinh tế, vui chơi văn hóa, thể thao v v. Năm 2007 được xếp vào hàng mười ngày hội hoa lớn TQ; Năm 2008 được xác định là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia".

Tháng 4, tháng 5 hàng năm là hoa Mẫu Đơn bước vào kỳ nở rộ. Tháng 4 nắng ấm cũng là thời gian đạp thanh ngắm hoa rất lý tưởng, hiện nay chính là lúc các loại hoa Mẫu Đơn với nhiều màu sắc khác nhau đang đua nở. Một du khách đến từ Trịnh Châu tên là Vương Lệ Diễm phấn khởi nói:

"Tôi cảm thấy hoa Mẫu Đơn đã thực sự thể hiện được Quốc Hoa của nhà nước chúng ta, dạo cảnh ngắm hoa rất thú vị và nó khiến tôi cảm nhận được bầu không khí tốt đẹp của mùa xuân".

Hiện nay, Vườn Quốc Hoa TQ và công viên Vương Thành là hai nơi có nhiều hoa Mẫu Đơn nhất. Một du khách đến từ Niu- Oóc Mỹ nói:

"Mẫu Đơn Lạc Dương giáp thiên hạ"

Hoa Mẫu Đơn Lạc Dương có kỳ hoa nở tương đối dài, bắt đầu từ hạ tuần tháng 3 đến thượng tuần tháng 5 hàng năm, mỗi khi hoa Mẫu Đơn ở khu vực xung quanh thành phố đã bước vào thời trung kỳ và cuối kỳ, thì hoa Mẫu Đơn ở một số vùng núi phía nam Lạc Dương vẫn khoe màu tươi sắc.

Đây cũng là vì khu vực Lạc Dương có nguồn tài nguyên hoa Mẫu Đơn rất phong phú, nó là một trong những miền đất nguyên sinh của Mẫu Đơn hoang dã TQ, với giống nguyên sinh Lạc Dương này làm chính, đem vun trồng và hình thành hệ giống Mẫu Đơn Trung Nguyên lấy Lạc Dương làm trung tâm. Những hoa Mẫu Đơn dại này có kỳ hoa nở dài và nhiều mầu sắc hơn. Ông Vương Quảng Nghĩa phó ban quản lý núi Bạch Vân huyện Tung, tỉnh Hà Nam nói:

   

"Vườn Mẫu Đơn khu cảnh núi Bạch Vân là loại Mẫu Đơn dại rất hiếm thấy, nó khác với Mẫu Đơn do người trồng, kỳ hoa nở bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 và kéo dài tới ngày 10 tháng 6."

Ngoài ra, ngày hội hoa Mẫu Đơn năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ phong phú đa dạng, bắt đầu từ đầu tháng 4, tại vườn Quốc Hoa TQ đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn ca múa, thường bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Trên sân khấu ở quảng trường trước cửa khu phong cảnh Quan Lâm thành phố Lạc Dương, lúc đó đang biểu diễn hý khúc truyền thống, du khách dưới sân khấu đang chăm chú lắng nghe. Một du khách sau khi xem biểu diễn xong nói với chúng tôi rằng:

"Chúng tôi đến đây thưởng hoa còn được xem biểu diễn xiếc và ca múa, ở nhiều nơi khác không có như vậy".