Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khúc Tịnh, thành phố du lịch nghỉ mát đặc sắc của tỉnh Vân Nam
   2009-04-09 16:18:29    cri

Nghe Online

 

Châu Giang là một con sông lớn ở miền nam Trung Quốc, nó chảy qua nhiều tỉnh, đã sáng tạo nên lịch sử văn hóa sán lạn của miền nam và bộ mặt phồn vinh của châu thổ sông Châu Giang. Thành phố Khúc Tịnh, tỉnh Vân Nam ở miền tây nam chính là nơi đầu nguồn của dòng sông này, được gọi là "Châu Giang đệ nhất thị".

Khúc Tịnh nằm ở giữa lòng cao nguyên Vân Quý, phía Đông có Quý Châu và Quảng Tây, phía Tây tiếp giáp với tỉnh lỵ Côn Minh, Nam liền với Văn Sơn, Hồng Hà, phía Bắc là Chiêu Thông, Quý Châu, là tuyến đường bộ quan trọng của Vân Nam nối liền với nội địa.

Thành phố Khúc Tịnh rộng hơn 28 nghìn km vuông, chỉ đứng sau tỉnh lỵ Côn Minh, nhưng lại là một thành phố công nghiệp và nông nghiệp quan trọng của Vân Nam. Do đây là nơi đầu nguồn của sông Châu Giang, nên hàng năm đã thu hút được đông đảo du khách. Một du khách Hồng Công tên là Vương Gia Phúc nói:

"Đến du ngoạn Vân Nam thì khu phong cảnh đầu nguồn sông Châu Giang là nơi tôi ao ước nhất, ở đây có công viên rừng cấp quốc gia, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, rất thích hợp với du lịch nghỉ mát".

Ngoài khu phong cảnh này ra, La Bình, Sư Tôn ở phía nam Khúc Tịnh cũng là một tua du lịch thiên nhiên giàu đặc sắc. Bước vào mùa xuân, hai nơi này muôn hoa đua nở. Trước tiên là " Ngày hội du lịch hoa cải dầu La Bình". Cứ đến tháng 2 tháng 3 hàng năm, hàng vạn mẫu hoa cải dầu nhuộm vàng trên đê La Bình, cảnh đẹp như tranh này đã thu hút được đông đảo khách thập phương tứ xứ, cùng những người say mê quay phim, chụp ảnh, trở thành một tua du lịch nông nghiệp giàu đặc sắc của địa phương. Ông Trương Tích Khang Phó Chủ tịch huyện La Bình giới thiệu rằng:

"Huyện La Bình hiện trồng hơn 40 nghìn ha cải dầu, việc phát triển trồng cải dầu đã đem lại cơ hội tốt đẹp cho việc phát triển du lịch của toàn huyện. Chỉ riêng về trồng cải dầu đã tăng thu nhập cho 520 nghìn nông dân toàn huyện mỗi người 300 nhân dân tệ".

1 2