Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cát Lâm, một thắng cảnh du lịch mùa đông ở miền đông bắc Trung Quốc
   2009-03-05 16:43:11    cri

Nghe Online

 

Tỉnh Cát Lâm nằm ở miền đông bắc Trung Quốc là một nơi thưởng thức cảnh rừng thông phủ băng trong mùa đông, nó cũng tương tự như phong cảnh non nước Quế Lâm, Thạch lâm Vân Nam và Tam Hiệp Trường giang, đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, với ưu thế băng tuyết và địa hình thiên nhiên, các hoạt động băng tuyết và du lịch mùa đông của tỉnh Cát Lâm trong những năm gần đây cũng được triển khai một cách tốt đẹp, và có tiếng tăm nhất định trên trường quốc tế.

Công viên Tịnh Nguyệt Đàm, một trong những nơi mà các cháu vui chơi các trò đắp người tuyết, đánh trận tuyết và trượt tuyết. Trong mùa đông vừa qua, công viên Tịnh Nguyệt Đàm, một công viên rừng lớn nhất châu Á nằm ở thành phố Trường Xuân tỉnh lỵ tỉnh Cát Lâm đã đón chào một ngày hội băng tuyết quốc tế.

"Ngày hội du lịch băng tuyết Trường Xuân và ngày hội trượt tuyết quốc tế Vasa Tịnh Nguyệt Đàm Trung Quốc năm 2009", đã thu hút được hơn 20 nghìn vận động viên và du khách đến từ 25 nước và khu vực như Mỹ, Nhật, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Hàn Quốc v v đến tham gia, nội dung bao gồm 7 môn thi và hoạt động du lịch băng tuyết như: Cuộc thi trượt tuyết việt dã chặng Trung Quốc; Cuộc thi đoàn trượt tuyết việt dã của sinh viên; Cuộc thi trượt tuyết học sinh Vasa; Cuộc thi trượt tuyết việt dã của cư dân thành phố v v.

Tại bãi trượt tuyết công viên Tịnh Nguyệt Đàm hay trong rừng cây, đâu đâu cũng nhìn thấy từng tốp những người trượt tuyết đến từ các nơi trên thế giới. Đứng từ xa nhìn sang, màu áo của họ thật chẳng khác nào đám mây màu đang bay lượn nơi chân trời.

Alice White một du khách Mỹ đã đến đây lần thứ 2, chị nói với chúng tôi rằng:

"Tác phẩm khắc băng rất đẹp mắt, hình như mỗi năm càng thêm đồ sộ hơn. Tịnh nguyệt Đàm cũng rất đẹp, hồ và non nước rất ngoạn mục, trung tâm thành phố cũng vậy. Trường Xuân là một thành phố rất phát triển".

Trường Xuân đã tổ chức 12 lần ngày hội du lịch băng tuyết, ngày hội hàng năm này đã trở thành ngày tết của người Trường Xuân. Theo đà ngày hội trượt tuyết quốc tế Vasa của Thụy Điển đã có hơn 100 năm lịch sử được tổ chức tại đây, ngày hội băng tuyết Trường Xuân càng có tính quốc tế mạnh mẽ, quần chúng tham gia mỗi năm một tăng lên, nội dung cũng càng thêm phong phú. Ông Thiệu Đại Minh phó giám đốc sở du lịch thành phố Trường Xuân giới thiệu rằng:

"Do cuộc thi Vasa được tổ chức tại đây, nên Trường Xuân đã trở thành nơi thi cự ly dài và ngắn của liên hiệp trượt tuyết quốc tế".

1 2