Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trương Gia Giới
   2008-10-16 18:46:21    CRIonline

Nghe Online

 

Ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam vùng miền trung TQ, có một miền đất rất thần kỳ và tươi đẹp, đó là Trương Gia Giới, phong cảnh núi đá kỳ lạ, suối ngàn thác nước, cây cối rừng sâu, cũng như các loài muông thú quý hiếm, đã tạo thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.

Khu phong cảnh Trương Gia Giới nổi tiếng bởi địa mạo núi rừng nham cát thạch anh. Mãi tới năm 70 thế kỷ trước, núi rừng nham cát thạch anh hiếm thấy của Trương Gia Giới mới được người đời phát hiện và khai thác. Năm 1982, chính phủ TQ đã đặt tên cho nơi này là "Công viên rừng quốc gia Trương gia Giới", đây là một công viên rừng quốc gia đầu tiên của TQ.

Đỉnh Mẫu Tử là một cảnh quan trong khu phong cảnh Kim Tiên Khê trong công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới. Kim Tiên Khê dài khoảng 8 km, hai bên thung lũng có khoảng 400 đỉnh núi kỳ dị vươn cao dựng đứng, mỗi bước một cảnh, muôn hình vạn dạng, vẻ đẹp khác nhau, gồm nhiều tầng thứ, đây là sự đại diện điển hình của phong cảnh thung lũng nham cát thạch anh Trương Gia Giới.

Bước vào Kim Tiên Khê, du khách tưởng như đang đi vào một đường hành lang dài màu xanh âm u, yên tĩnh. Vừa đi vừa nghe người hướng dẫn giới thiệu về lai lịch liên quan tới tên gọi Kim Tiên Khê, càng đi sâu vào mà càng cảm thấy thêm phần huyền bí.

"Kim Tiên Nham cao cách mặt đất 350 mét, nó là một trong 10 đại cảnh tuyệt vời của Trương Gia Giới, bốn bên nham đá thẳng đứng như mặt cắt. Tiên?Tức là roi?là một loại binh khí trong thời cổ TQ, nên mới đặt tên là Kim Tiên Nham, vì nó chứa thành phần Ô xít si lic , nên mới lấp lánh dưới ánh mặt trời".

Người hướng dẫn nói, Kim Tiên Nham là một trụ đá cao nhất trong các ngọn núi của Trương Gia Giới, bên cạnh nó còn có một ngọn núi có hình dạng như một con chim ưng, nên đã hình thành một cảnh trí "Thần ưng hộ tiên".

Hiện nay, cảnh sắc thần kỳ của Trương Gia Giới đã ngày càng thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước. Năm 1992,Ủy ban Di sản thế giới của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đã cử hai chuyên gia đến khảo sát tại Trương Gia Giới. Họ cho rằng, đây là một hiện tượng thiên nhiên tuyệt diệu, với dãy núi đá đẹp đẽ cao thấp khác nhau, thảm thức vật xanh tươi um tùm, cũng như suối ngàn, hồ nước trong xanh, cùng nham động, sông ngầm đẹp tuyệt vời, có thể sánh ngang hàng với công viên quốc gia Grand Canyon của Mỹ và phong cảnh núi đá cát ở miền tây Ô-xtrây-li-a. Do đó, Trương Gia Giới đã nhanh chóng được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đưa vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới.

1 2