Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giao thông trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh nhận được sự đánh giá cao của phóng viên nước ngoài
   2008-09-04 18:16:24    cri

Nghe Online

 

Trong thời gian thi đấu của thế vận hội Bắc Kinh, chỉ riêng thành viên của đại gia đình Ô-lim-pích, vận động viên và quan chức theo đoàn, nhân viên kỹ thuật cũng như phóng viên, đã có hơn 50 nghìn người qua lại giữa các cung thể thao, sân nhà thi đấu, làng thế vận hội, trung tâm báo chí, cũng như các khách sạn v v, trong đó còn chưa kể đến đông đảo quần chúng khán giả. Vậy làm thế nào để đảm bảo giao thông thông suốt cho số đông người này, đã từng là một vấn đề hóc búa mà ủy ban tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh phải đối mặt. Nhưng theo đà thế vận hội kết thúc thuận lợi, dịch vụ giao thông của thế vận hội Bắc Kinh đã giao nộp một phần đáp án khiến mọi người hài lòng, thực hiện lời cam kết khi Bắc Kinh xin đăng cai thế vận hội. Trong tiết mục hướng dẫn du lịch hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mặt này.

Dịch vụ giao thông Ô-lim-pích Bắc Kinh chính thức vận hành vào ngày 20 tháng 7, dù là bãi đậu xe ở bên ngoài trung tâm báo chí, hay bất cứ cung thể thao và sân nhà thi đấu nào, các loại xe của các nhân viên đã đăng ký tại Ô-lim-pích sử dụng đều rất có trật tự và ngăn nắp. Điều này đã gây cho anh Vương Dự Tư phóng viên "Quang minh nhật báo", người từng nhiều lần phỏng vấn trong các cuộc thi đấu quốc tế cỡ lớn, một ấn tượng rất sâu sắc. Anh nói: 

"Tôi chỉ có thể dùng sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng để hình dung về dịch vụ giao thông của Ô-lim-pích Bắc Kinh lần này, tôi không hề bị nhỡ thời gian, đều đến các sân bãi thi đấu rất kịp thời, thật là tuyệt vời".

Một phóng viên của Đài Truyền hình quốc gia In-đô-nê-xi-a nói, tình hình giao thông của Bắc Kinh tốt hơn nhiều so với thành phố Gia Các Ta mà anh đang sống, trong thời gian Ô-lim-pích Bắc Kinh, anh còn có thể lựa chọn các phương tiện giao thông để hoàn thành công tác phỏng vấn của mình. Anh nói:

"Giao thông vận tải của Bắc Kinh đã làm được rất tốt, nhất là xe Tắc xi. Nếu tôi không muốn đáp xe do Ô-lim-pích dành riêng cho phóng viên, thì có thể lựa chọn ngồi xe Tắc xi, vì nó không phải chờ đợi, đáp xe buýt cũng rất tiện lợi, vì có thẻ phóng viên đã đăng ký nên đều được miễn phí, chúng tôi không hề bị va vấp gì trong khi đáp xe".

1 2