Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc - Bình Nhưỡng
   2008-08-07 14:47:20    CRIonline

Bình Nhưỡng là Thủ đô của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nằm trong vùng thấp trũng miền Tây Bắc Bán đảo Triều Tiên, sở dĩ mang tên Bình Nhưỡng, đó là vì địa hình vùng này bằng phẳng, môi trường tĩnh mịch, Bình Nhưỡng có nghĩa là "vùng đất bằng phẳng. Bình Nhưỡng rộng hơn 2600 ki-lô-mét vuông, phía Tây Bắc là những ngọn núi thấp, phía Đông là núi đồi nhấp nhô và đồng ruộng phì nhiêu. Sông Dea Dong Gang và sông chi nhánh Po Tong Gang thuộc dòng sông này xuyên qua nội thành và tăng thêm vẻ đẹp cho Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng còn có tên gọi là 'Liễu Kinh', với ngụ ý là kinh đô trồng rất nhiều cây liễu, đặc biệt là dọc hai bên bờ sông Dea Dong Gang và chi nhánh Po Tong, cây liễu xếp hàng ngay ngắn, thớt tha đung đưa trước gió, rất có sức hấp dẫn đối với du khách qua lại.

Trên dãy núi đồi chạy từ Bắc xuống Nam, có ngọn núi cao hơn 100 mét so với mặt biển. Hầu như tất cả những ngọn núi đó đều nằm trong khu trung tâm thành phố, ven sông Dea Dong Gang, non nước phối hợp nhau, tô đẹp cho nhau, tạo nên cảnh quanh rất đẹp. Theo chính sách và chủ trương ra sức trồng cây gây rừng, tích cực thúc đẩy bảo vệ môi trường của Đảng và Chính phủ Triều Tiên, những ngọn núi và dòng sông của Bình Nhưỡng đã được bảo vệ rất tốt, diện tích phủ xanh bình quân đầu người cư dân thành phố Bình Nhưỡng đã lên tới 58 mét vuông, tại đây, hoa tươi rực rỡ, thảm cỏ xanh rờn, cây cối sum suê, không khí trong lành, vì thế Bình Nhưỡng được tôn vinh là "Thành phố vườn hoa".

Ấn tượng sâu sắc mà Bình Nhưỡng để lại cho du khách đến thăm là, hết sức coi trọng phủ xanh và làm trong lành không khí thành phố trong khi xây dựng đô thị. Khi dạo bước trên các đường phố trong nội thành, bạn sẽ thấy bất cứ là công viên, phố phường, lề đường hay là cơ quan, trường học, nhà máy, khu chung cư v.v đều trồng rất nhiều cây, trung tâm ngã tư đường có dựng một bồn hoa hình tròn trăm hoa đua nở, muôn hồng ngàn tía. Trên địa bàn nội thành Bình Nhưỡng rộng hơn 1600 ha, chỉ diện tích phủ xanh đã chiếm hơn 500 ha, đối với một thành phố có hơn 2 triệu dân mà nói, con số này cho thấy diện tích thảm xanh bình quân đầu người đã đạt tỷ lệ khá cao. Để đề phòng gây ô nhiễm cho nội thành, tất cả các doanh nghiệp công nghiệp nặng đều di dời khỏi nội thành. Những ống khói trong nội thành đều đã lắp đặt thiết bị lọc khói khử bụi. Mấy trăm nghìn tấn nước thải qua xử lý vẫn có thể tái sử dụng vào các việc khác. Các loại xe trước khi vào nội thành đều phải lau chùi sạch sẽ, còn ô-tô đi trong nội thành không được bấm còi. Đường xá trong nội thành đều rất sạch đẹp.

Bình Nhưỡng là thành phố văn hóa cổ kính có lịch sử lâu đời, nơi đây từng khai quật ra hóa thạch và di tích cổ nhân loại. Mặc dù Bình Nhưỡng gần như bị tàn phá thành đống gạch vụn đổ nát trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, song dưới sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã quật dậy với bộ mặt mới mẻ trong quãng thời gian rất ngắn, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và thắng cảnh du lịch của Triều Tiên với hơn 2 triệu dân.

Từ thập niên 70 thế kỷ 20, Bình Nhưỡng đã tiến hành xây dựng thành phố này với quy mô lớn, đường xá thẳng tắp rộng lớn cùng hàng loạt kiến trúc mang tính kỷ niệm trong đó có Tháp Tư Tưởng Chủ Thể mọc lên như măng sau cơn mưa. Bố cục của Thủ đô Bình Nhưỡng ngày nay, từ trung tâm nội thành đến ngoại thành, từ đường phố, quảng trường, nhà ở, công viên, kiến trúc công cộng v.v, đâu đâu đều thể hiện lên những nét vừa cổ kính vừa hiện đại của thành phố này.