Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Du lịch Cố Cung
   2008-08-07 16:15:24    CRIonline

Nghe Online

Trong thời gian đại hội thể thao Ô-lim-pích Bắc kinh, có đông đảo khánh giả trong và ngoài nước đến Bắc Kinh xem thi đấu, sau khi xem xong thi đấu, Cố Cung- một di sản văn hóa thế giới của Bắc Kinh, còn là một nơi du ngoạn rất lý tưởng của du khách.

Cố Cung còn gọi là Tử Cấm Thành, được bắt đầu xây dựng từ năm 1406 công nguyên, từng có 24 vị hoàng đế sống tại đây, nó là một cụm kiến trúc cổ lớn nhất và giữ được hoàn chỉnh nhất tại Trung Quốc hiện nay. Tòa cung điện hoàng gia này mất 14 năm mới xây xong, rất trang nghiêm tráng lệ, ánh vàng huy hoàng, nó cùng Cung Versai eles của Pháp, Cung Bớc Minh Ham của Anh, Nhà trắng Mỹ và Viện Crem li của Nga được mệnh danh là 5 cung điện lớn trên thế giới. Cố Cung hiện nay đã được đổi thành Viện bảo tàng Cố Cung, trong cất giữ hàng triệu văn vật các loại. Cụm kiến trúc hùng vĩ cổ xưa do hoàng gia độc hưởng này, nay đã trở thành một điểm phong cảnh nổi tiếng để mọi người cùng du ngoạn.

Tử Cấm Thành từ nam lên bắc dài 960 mét, từ đông sang tây rộng 760 mét, với hơn 9000 gian nhà, xung quanh có tường vây cao 10 mét, bên ngoài tường còn có sông hộ thành rộng 52 mét bao bọc. Chị Trương Hiểu Quyên làm công tác hướng dẫn du lịch trong Cố Cung đã 5 năm, chị giới thiệu về một tua du lịch ngắn nhất, mà vẫn có thể được thưởng thức đầy đủ nét tinh hoa của Cố Cung. Chị nói:

"Vì thời gian du ngoạn có hạn, thường thì có thể đi từ cửa nam của Ngọ Môn, thẳng đến Thần Võ Môn rồi đi ra, đây bao gồm cả đường trục giữa, sáu cung phía tây; Cung Sừ Tú nơi ở của Từ Hy; Điện Dưỡng Tâm nơi nghe việc triều chính của Từ Hy".

Đường trục giữa mà chị Quyên vừa nêu trên đây, chính là tua du lịch mà du khách thường đi qua. Trên đường trục giữa này, đi từ nam lên bắc thì sẽ nhìn thấy ba ngôi điện lớn tượng trưng cho trung tâm chính quyền, đó là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện. Đây là nơi chỉ huy ra lệnh của các bậc đế vương, có biết bao quyết sách trọng đại ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của TQ đã được phát ra từ đây. sau đó, du khách sẽ nhìn thấy hậu tam cung là: Càn Thanh Cung, Giao Thái Điện, Khôn Ninh Cung, nơi ở của vua và hoàng hậu. Tiếp sau là vườn ngự uyển, đặt chân vào nơi dành riêng cho hoàng thất quý nhân vui chơi này, ta phảng phất như đến với công viên rừng Giang Nam non xanh nước biếc. Nghe nói, sau khi vua Càn Long đi du ngoạn Giang Nam về, vẫn không sao quên được phong cảnh tươi đẹp ở đó, nên người ta mới xây vườn ngự uyển này trong Tử Cấm Thành, theo phong cách công viên rừng Giang Nam. Chị Rea Camus một du khách người Anh sau khi dạo xong Cố Cung phấn khởi nói: 

"Trong này rất đẹp, tôi trước đây từng nhận biết về Cố Cung qua bộ phim "Hoàng đế triều đại cuối cùng", nhưng nó còn tráng lệ hơn trong phim ".

Nhằm khiến du khách các nơi trên thế giới càng hiểu biết hơn về nội hàm văn hóa của Cố Cung, viện bảo tàng Cố Cung còn cung cấp dịch vụ càng chu đáo hơn để phục vụ du khách.

Tại điểm cho thuê máy thuyết minh ở Ngọ Môn và Thần Võ Môn, giá thuê mỗi máy thuyết minh bằng tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông là 10 Nhân dân tệ. Còn giá thuê mỗi máy thuyết minh bằng 40 thứ tiếng như: Anh, Nhật, Pháp, Đức, Tây Ban Nha v v, là 40 Nhân dân tệ. Đương nhiên, du khách có thể mời người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, căn cứ theo thời gian du ngoạn dài ngắn khác nhau, mời một người hướng dẫn du lịch bằng tiếng Anh vào khoảng 300 Nhân dân tệ, Trong thời gian Ô-lim-pích Bắc Kinh, ở đây sẽ có 20 người tình nguyện đến từ các nước, họ sẽ hướng dẫn du khách du ngoạn trong Cố Cung.

Một nữ du khách từ Phan Chi Hoa- tỉnh Tứ Xuyên đến du ngoạn Cố Cung rất tâm đắc trước máy thuyết minh này. Chị nói:

"Rất tiện, nó tự động cảm ứng. Đến nơi nào nó cũng tự động giới thiệu. Vì ngày thường chúng ta xem giới thiệu trên sách hay trên mạng đều rất trìu tượng, đến đây là có thể kết hợp với thực địa".

Nhằm cung cấp dịch vụ càng tốt hơn cho người khuyết tật, Viện bảo tàng Cố Cung còn đầu tư hơn 2 triệu Nhân dân tệ hoàn thiện các thiết bị phục vụ không có chướng ngại, các thiết bị này không những nằm rải rác trong các khu cảnh. Hơn nữa, nhà vệ sinh, cửa hàng, nhà nghỉ v v, đều có các thiết bị tương quan.