Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố rước đuốc-Xơ-un
   2008-07-31 11:05:52    cri
Thủ đô Xơ-un của Hàn Quốc nằm ở giữa bán đảo Triều Tiên, vì Xơ-un nằm về phía Bắc sông Hán Giang, cho nên ngày xưa được gọi là "Hán Dương".

Là Thủ đô của Hàn Quốc, Xơ-un là Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục của nước này. Diện tích "Vành đai Thủ đô" lấy Xơ-un làm trung tâm chỉ chiếm 12% tổng diện tích lãnh thổ của Hàn Quốc, song 50% trong số 50 triệu người dân Hàn Quốc đều sinh sống tại "Vành đai Thủ đô", hầu như 70% GDP của Hàn Quốc đều được thực hiện trên "Vành đai Thủ đô".

Địa hình Xơ-un phía Bắc cao phía Nam thấp, các dãy núi Pukhansan, Tobongsan v.v không những đã tạo nên bức bình phong thiên nhiên cho Xơ-un, mà còn tạo nên thảm xanh và công viên cho Xơ-un. Hán Giang, dòng sông lớn nhất của Hàn Quốc xuyên qua thành phố theo hướng từ Đông sang Tây, tách thành phố Xơ-un thành hai khu vực Giang Nam và Giang Bắc, tức khu vực phía Nam và phía Bắc sông Hán Giang.

Tại khu phố cổ Giang Bắc, mãi cho đến nay vẫn bảo tồn những thắng cảnh và di tích nổi tiếng như: Kyeongbok, Cung vua của triều đình Triều Tiên, Chang Deok v.v. Những Cung điện cổ kính và nhà dân truyền thống kết hợp hài hòa và tô đẹp cho nhau giữa lầu Chính phủ và lầu doanh nghiệp hiện đại, thể hiện những nét hết sức độc đáo kết hợp truyền thống với hiện đại của Xơ-un.

1 2