Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đường tàu điện ngầm Bắc Kinh
   2008-07-24 14:20:36    cri
Do đường tàu điện ngầm Bắc Kinh tỏa đi khắp nơi và rất nhanh tiện, nên nó đã trở thành sự lựa chọn của đông đảo cư dân thành phố khi xuất hành. Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pich Bắc Kinh, nếu bạn có dịp đến du ngoạn Bắc Kinh hoặc xem thi đấu, ngồi tàu điện ngầm chắc chắn cũng sẽ là phương thức nhanh tiện nhất của bạn. 

Hiện nay, Bắc Kinh có 5 tuyến tàu điện ngầm nối liền nhau dài hơn 140 km. Trong đó, sau khi tuyến đường 1 và tuyến Bát Thông nối liền nhau, xuyên suốt từ đông sang tây thành phố với tổng chiều dài 50 km; Tuyến đường 5 nối liền nam bắc; Tuyến đường 2 chạy vòng quanh khu trung tâm thành phố Bắc Kinh, trên tuyến này có khá nhiều khu phong cảnh trọng điểm; Tuyến 13 lượn vòng quanh khu vực phía bắc Bắc Kinh. Ngoài ra, trước ngày mở màn thế vận hội, Bắc Kinh còn sẽ mở thêm ba tuyến tàu điện ngầm mới, trong đó bao gồm tuyến đường phụ nối liền sân nhà thi đấu chính của thế vận hội.

Trên 5 tuyến đường tàu điện ngầm đang vận hành hiện nay, có gần một trăm ga nằm rải rác ở các khu thành Bắc Kinh, các kiến trúc nơi cửa ra vào ga đều đặt biển màu xanh rất bắt mắt. Chị Từ Anh vừa từ Hồ Nam đến dự lớp tập huấn ngắn hạn tại Bắc Kinh nói với chúng tôi rằng, trong thời gian ở Bắc Kinh, chị đều đi lại bằng tàu điện ngầm.

"Nơi tôi ở rất gần ga phố Trường Xuân tuyến đường 2, cách nơi tập huấn ở ga Bát Bảo Sơn 12 km, đi mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi đi du ngoạn hoặc mua sắm cũng rất tiện lợi, vì đường tàu điện ngầm có rất nhiều ga, muốn đến đâu cũng được, mà tốc độ cũng rất nhanh".

Thời gian vận hành của các tuyến tàu điện ngầm Bắc Kinh tuy khác nhau, nhưng trên cơ bản đều vào sau 5 giờ sáng, rồi kéo dài mãi cho tới khoảng 11 hoặc 12 giờ đêm. Trong ngày khai mạc và bế mạc Ô lim pic Bắc Kinh, đường tàu điện ngầm sẽ vận hành 24 /24 tiếng đồng hồ, riêng trong thời gian thi đấu, giờ vận hành cũng sẽ kéo dài thêm.

Hiện nay, tàu điện ngầm Bắc Kinh thi hành chế độ một vé, dù cự ly dài hay ngắn, đổi ga nhiều hay ít, ̣đều nhất loạt mỗi người 2 đồng nhân dân tệ, nơi bán vé đặt tại nơi cửa ra vào ga, gồm hai loại do người hoặc máy tự động bán vé, toàn bộ máy tự động bán vé đều có văn tự thuyết minh bằng Trung và Anh văn. Nhưng điều đáng chú ý là, nếu mua vé nằng máy tự động, thì chỉ được sử dụng 1 đồng tiền kim loại và mệnh giá 5 đồng hoặc 10 đồng tiền giấy nhân dân tệ, chứ nhân dân tệ có mệnh giá lớn hoặc ngoại tệ đều không thể mua được.

1 2